1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Trái cây Việt Nam chờ ngày thâm nhập thị trường Mỹ

Hiện Việt Nam đã đưa ra 16 loại trái cây đầu tiên chờ phía Mỹ xét duyệt thâm nhập thị trường nước này, mở đầu hướng đi mới cho một mặt hàng có nhiều lợi thế cạnh tranh.

Trong 16 loại trái cây, có nhiều chủng loại mà Việt Nam có lợi thế cạnh tranh rất cao như sầu riêng, ổi, nhãn, bưởi và đặc biệt, nhiều mặt hàng chỉ có ở Việt Nam hoặc chỉ ở Việt Nam mới có chất lượng đạt yêu cầu như vải, thanh long hay mận hậu.

Danh mục 16 loại trái cây Việt Nam đề nghị xuất: Chuối, thanh long, sầu riêng, ổi, mận hậu, mít, vải, nhãn, xoài, dứa, bưởi, mận, chôm chôm, hồng xiêm, vú sữa, dưa hấu.

Tuy nhiên, theo ông John Thaw, cựu quan chức Bộ Nông nghiệp kiêm phụ trách Ủy ban Kiểm dịch Nông sản Mỹ, để làm được điều này, các doanh nghiệp rau quả tươi Việt Nam phải đảm bảo chất lượng luôn nhất quán và phải qua được các bước kiểm dịch nghiêm ngặt mà người Mỹ yêu cầu.

Theo đánh giá của các quan chức Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các loại trái cây trên của Việt Nam sẽ phải chờ khoảng 1 - 2 năm nữa mới có thể được phía Mỹ phê duyệt cho nhập khẩu.

"Hiện danh sách trên của ta nằm trong số khoảng 400 danh sách cùng loại từ các nước gửi Bộ Nông nghiệp Mỹ, do đó chúng ta cần phải chờ đợi", ông Đàm Quốc Trụ, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho biết như vậy.

"Với nỗ lực của các cơ quan chức năng và ý thức sản xuất sạch của các hộ sản xuất nông nghiệp, hy vọng trong vài năm tới nhiều loại trái cây Việt Nam sẽ có chỗ đứng trên thị trường cao cấp này" ông Trụ nói thêm.

Theo VietNamnet