1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Tổng thống Putin cảnh báo ngừng toàn bộ nguồn cung năng lượng cho châu Âu

Nhật Linh

(Dân trí) - Tổng thống Nga Putin một lần nữa đe dọa sẽ ngừng toàn bộ nguồn cung năng lượng cho châu Âu, một động thái mà ông ám chỉ sẽ khiến châu Âu "đóng băng" trong mùa đông.

Châu Âu đang phải đối mặt với một mùa đông khó khăn và khó đoán khi nguồn cung năng lượng của họ có khả năng loại bỏ tất cả các mặt hàng nhập khẩu từ Nga.

Nhưng trong một tuyên bố hôm qua (7/9), Tổng thống Nga Putin một lần nữa đe dọa sẽ ngừng hoàn toàn nguồn cung cho châu Âu, một động thái mà ông ám chỉ sẽ khiến châu Âu "đóng băng".

Tổng thống Putin cảnh báo ngừng toàn bộ nguồn cung năng lượng cho châu Âu - 1

Ông Putin đe dọa ngừng cung cấp tất cả các nguồn cung cho châu Âu (Ảnh: AFP/Getty).

Nga đã ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu qua đường ống Nord Stream 1 với lý do vấn đề kỹ thuật, khiến khu vực này chật vật hơn trong việc lấp đầy các kho dự trữ khí đốt cho những tháng mùa đông tới.

Phản ứng trước đề xuất của châu Âu khi thực hiện áp giá trần đối với nhập khẩu năng lượng Nga, ông Putin đã yêu cầu các lãnh đạo doanh nghiệp ở Vladivostok rằng Nga có thể quyết định loại bỏ các hợp đồng cung cấp hiện có.

"Liệu có quyết định chính trị nào mâu thuẫn với các hợp đồng không? Đúng thế, chúng tôi sẽ không thực hiện chúng. Chúng tôi sẽ không cung cấp bất cứ thứ gì nếu nó đi ngược với lợi ích của chúng tôi", ông Putin tuyên bố tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông đang diễn ra ở thành phố Vladivostok, vùng viễn đông Nga.

"Chúng tôi sẽ không cung cấp khí đốt, dầu mỏ, than đá, dầu sưởi. Chúng tôi sẽ không cung cấp bất cứ thứ gì", Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Việc ông Putin cảnh báo ngừng cung cấp tất cả các nguồn cung làm tăng nguy cơ châu Âu phải thực hiện phân bổ năng lượng cho mùa đông này. Châu Âu đã kêu gọi các thành viên tự nguyện giảm lượng tiêu thụ khí đốt xuống 15% trong mùa thu và mùa đông, nhưng điều đó có thể chưa đủ để làm giảm nhu cầu sử dụng.

Một số thành viên châu Âu đã công bố các biện pháp để bảo vệ công dân trước việc các hóa đơn năng lượng tăng phi mã. Trong khi đó, các nước phương Tây đang cố gắng gia tăng áp lực lên nguồn thu năng lượng của Nga mà họ cho là đang tài trợ cho cuộc chiến tại Ukraine, bằng cách đề xuất áp giá trần đối với dầu và khí đốt Nga.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, họ sẽ đưa ra các biện pháp ngay lập tức để hỗ trợ người tiêu dùng, bao gồm bắt buộc giảm sử dụng điện trong giờ cao điểm, giới hạn doanh thu của các công ty sản xuất điện hoặc chia sẻ gánh nặng tăng giá đối với các công ty cung cấp năng lượng...

Theo bà, trước cuộc chiến, châu Âu nhập khẩu khoảng 40% lượng khí đốt từ Nga nhưng hiện nay họ đã giảm xuống còn 9%.

Theo CNBC