1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Tồn kho 300.000 tấn, nhập siêu thép vẫn ở mức cao

Lượng thép tồn kho còn khoảng 300.000 tấn, nhập siêu thép đến hết tháng 4 ước khoảng 2 tỷ USD.

Theo Bộ Công Thương, tình hình sản xuất của ngành trong tháng 4 đã có bước chuyển biến, sau nhiều tháng sản xuất cầm chừng do thị trường bất động sản đóng băng.

 

Chỉ tính riêng tháng 4, sản lượng sắt, thép thô ước đạt 264.200 tấn, giảm 1,5% so với tháng 4/2012, tính chung 4 tháng ước đạt 907.500 tấn, giảm 11,5% so với cùng kỳ; thép cán ước đạt 234.800 tấn, tăng 23,9% so với tháng 4/2012, tính chung 4 tháng ước đạt 848.600 tấn, tăng 21,7% so với cùng kỳ; thép thanh, thép góc ước đạt 320.000 tấn, tăng 17,5% so với tháng 4/2012, tính chung 4 tháng ước đạt 1,1 triệu tấn, tăng 9,3% so với cùng kỳ. Giá thép tại các nhà máy sản xuất kinh doanh thép tương đối ổn định, thép cuộn khoảng 14.400 - 14.600 đồng/kg, thép tấm 13.500-13.800 đồng/kg.

 

Về lượng thép tồn kho, được các nhà máy điều chỉnh nên hiện còn khoảng 300.000 tấn (mức cao nhất trong năm 2012 lên trên 450.000 tấn). Đối với phôi thép để chuẩn bị cho sản xuất vẫn duy trì ở mức 450.000 tấn và đủ để cung cấp cho thị trường trong Quý II/2013.

 

Tuy nhiên, theo Hiệp hội thép Việt Nam (VSA), mặc dù tồn kho thép các loại trong nước còn cao nhưng lượng thép nhập khẩu vẫn tăng nhẹ. Nhập siêu thép vẫn khá căng thẳng khi ước tính có hơn 2 tỷ USD sắt thép và nguyên liệu các loại nhập khẩu đến hết tháng 4/2013, trong khi xuất khẩu chỉ khoảng 500 triệu USD.

 

Đặc biệt, hiện nay vẫn tồn tại tình trạng nhập khẩu những sản phẩm trong nước sản xuất được do giá rẻ đã gây khó khăn hơn cho sản xuất trong nước. Mặt khác, mùa khô hạn sắp đến sẽ khiến sản xuất của các nhà máy thép khó khăn hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc làm của người lao động. Vì vậy, bên cạnh việc điều chỉnh cơ chế chính sách quản lý hàng nhập khẩu, các doanh nghiệp cũng cần nỗ lực đổi mới công nghệ, tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay./.

 

Theo Nguyễn Quỳnh

VOV online