1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Tin vắn Kinh tế nổi bật ngày 7/8

(Dân trí) - Yêu cầu báo cáo cho vay đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng; ASEAN hướng tới phát triển nguồn nhân lực cho phục hồi kinh tế; Di sản Rồng mừng nghìn năm Thăng Long; Ra mắt siêu thị nội dung Aulac.vn

Yêu cầu báo cáo cho vay đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có công văn yêu cầu 4 ngân hàng lớn báo cáo về cho vay để đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng.

Theo công văn số 5851/NHNN-TD ban hành ngày 5/, NHNN yêu cầu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam báo cáo về tình hình cho vay các dự án hạ tầng cho các lĩnh vực (điện, khu công nghiệp, khu kinh tế, giao thông, nước, khác) theo các chỉ tiêu dư nợ và nợ xấu.

NHNN cũng yêu cầu các ngân hàng đánh giá hiệu quả và rủi ro tài chính trong việc cho vay các dự án hạ tầng và các kiến nghị đề xuất với NHNN và Chính phủ. Báo cáo của các ngân hàng gửi về Vụ Tín dụng, Ngân hàng Nhà nước trước ngày 11/8/2010 để tổng hợp.

ASEAN hướng tới phát triển nguồn nhân lực cho phục hồi kinh tế

Hội nghị Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN lần thứ 4 (ASCC), diễn ra tại Việt Nam từ 16/8 sẽ tập trung đánh giá những hoạt động đã diễn ra đồng thời chia sẻ việc thực hiện các lĩnh vực ưu tiên đã được xác định trong năm nay.

Tại cuộc họp thông báo về sự kiện này, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Nguyễn Trọng Đàm thông báo: ASCC lần thứ 4 dự kiến sẽ được tổ chức ngày 16/8 tại Đà Nẵng với sự tham gia của các Bộ trưởng phụ trách văn hoá xã hội các nước ASEAN. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ giữ vai trò là chủ tịch điều hành.

Hội nghị lần này sẽ tập trung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tổng thể của cộng đồng ASCC, cơ chế giám sát việc thực hiện, trao đổi chia sẻ việc thực hiện các lĩnh vực ưu tiên đã được xác định trong năm 2010 bao gồm: Đối phó với thách thức toàn cầu ; Phát triển nguồn nhân lực cho phục hồi kinh tế và phát triển; Xây dựng bản sắc văn hoá ASEAN…

“Với vai trò là Chủ tịch ASCC năm 2010, Việt Nam sẽ đóng góp tích cực trong hoạt động của cộng đồng Văn hoá - Xã hội thông qua các hoạt động tại cấp quốc gia và khu vực. Việt Nam đã và đang thể hiện vai trò điều phối chủ động, tích cực của mình trong cộng đồng, nhằm tiến tới một ASEAN vững mạnh” - ông Đàm nhấn mạnh.

Di sản Rồng mừng nghìn năm Thăng Long

Di sản Rồng của Công ty Vàng Bạc đá quý nữ trang Cửu Long được chế tác dựa trên cảm hứng lấy từ biểu tượng “viên mãn” của Vương triều Lý - Vương triều thịnh vượng nhất của 1.000 năm Thăng Long với phong cách thời trang tâm linh và sang trọng.

Kết hợp nét văn hóa truyền thống và sự hiện đại phá cách trong thiết kế, Di sản Rồng được tạo nên từ sự giao thoa giữa hai chất liệu: gốm sứ và vàng 24k. Vòng tròn khóa ngọc trai có nghĩa là tinh hoa của dân tộc và ngọc ngà châu báu. Mười sợi dây là ý nghĩa của 1.000 năm. Trái tim có nghĩa là giọt máu, là dòng giống Rồng tiên.

Hướng đến mục tiêu là tạo ra sản phẩm nữ trang mang tính hữu dụng cao, vừa có thể làm trang sức đeo hay làm quà tặng có ý nghĩa, Công ty đã cho ra đời dòng sản phẩm này với mức giá khá “mềm”: 600.000 đồng/sản phẩm, phù hợp với thu nhập trung bình của nhiều người dân.

Ra mắt siêu thị nội dung Aulac.vn

Công ty Smart Media vừa ra mắt siêu thị nội dung Aulac.vn cung cấp các ứng dụng tiện ích, trò chơi, sách điện tử và các loại thẻ nạp điện thoại.

Đây là hệ thống thương mại điện tử tích hợp giữa mạng di động và Internet nhằm cung cấp các dịch vụ, sản phẩm ứng dụng cho các thuê bao điện thoại di động.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Tổng giám đốc Smart Media, cho biết trước mắt Aulac.vn sẽ bao gồm các sản phẩm nội dung như ứng dụng tiện ích, trò chơi, hình ảnh, âm thanh, các loại sách điện tử, ekeys (gồm thẻ gọi điện thoại, thẻ nạp tiền, phần mềm ứng dụng cho Mobile).

Trong giai đoạn đầu, việc thanh toán sẽ được thực hiện trực tiếp thông qua các tài khoản điện thoại di động (cả trả trước và trả sau) hoặc qua ví điện tử SmartPay. Lãnh đạo Smart Media cho biết hiện nay Aulac.vn đã kết nối được với hai mạng di động lớn của Việt Nam là MobiFone và VinaPhone và sắp tới sẽ mở rộng kết nối với Viettel.

An Hạ - Phạm Thanh - TN