1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Tìm thấy viên kim cương trắng cực hiếm trị giá 20 triệu USD

Ngày 9/9, một viên kim cương trắng nặng 232 carat trị giá đến 20 triệu USD vừa mới được tìm thấy trong một mỏ kim cương ở Nam Phi, nơi trước đó từng phát hiện nhiều viên đá quý khác.

Viên kim cương trắng nặng 232 carat. (Nguồn: tvnz.co.nz)
Viên kim cương trắng nặng 232 carat. (Nguồn: tvnz.co.nz)
 

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
* [INFOGRAPHIC] Alibaba hướng tới đợt IPO trị giá hơn 24 tỷ USD
* Những đại gia Việt từng mặc áo lính
* Phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Cao nhất 1,2 triệu đồng/lượt
*
Vỡ mộng đua lên trời, tháp văn phòng thành xác lạnh
*
TP.HCM kỷ luật nguyên giám đốc Sở bổ nhiệm sai hàng loạt cán bộ
*
Biệt thự bề thế của 'ông trùm' dệt may ở Nam Định

Đại diện của công ty khai thác kim cương Petra Diamonds cho biết, viên đá hiếm có này được tìm thấy ở Cullinan, phía Đông thủ đô Pretoria, nơi cung cấp các loại đá quý làm vương miện cho hoàng gia Anh và cũng là nơi viên kim cương lớn nhất thế giới được tìm thấy cách đây một thế kỷ.

"Viên kim cương này có độ lớn và độ tinh khiết hiếm có, và là ví dụ tuyệt vời cho những viên kim cương lớn với chất lượng cao tại khu mỏ này."

Cathy Malins, người đại diện của công ty Petra Diamonds cho biết viên kim cương trắng được công ty này bán năm 2010 nặng 507,3 carat, có giá 35,3 triệu USD, mức giá cao nhất từng được trả cho một viên kim cương thô.

Malins cho biết các nhà phân tích dự đoán viên kim cương trắng mới được phát hiện có giá trị dao động trong khoảng 10-20 triệu USD. Dự kiến viên kim cương sẽ được đưa ra đấu giá trước cuối năm nay.

Năm 1905, viên kim cương thô lớn nhất thế giới có tên Cullinan nặng 3.106 carat đã được phát hiện tại khu mỏ cùng tên. Viên đá quý được tặng lại cho hoàng gia Anh, sau đó được cắt và chế tác để gắn lên vương miện và quyền trượng.

Không chỉ là nơi thường xuyên phát hiện những viên kim cương nặng từ 10 carat trở lên, mỏ Cullinan còn nổi tiếng với nguồn kim cương xanh, một trong những loại đá quý hiếm nhất trong tự nhiên. Hồi tháng Sáu, một viên kim cương xanh nặng 122,52 carat đã được phát hiện tại mỏ Cullinan.
 
Theo Mai Nguyễn
Vietnam+
Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”