1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Tiếp tục chào bán thêm 1 tấn vàng Nhà nước

(Dân trí) - Dù đã có gần 52 tấn vàng “Nhà nước” được cung ứng ra thị trường nhưng giá vàng miếng trong nước vẫn cao hơn vàng thế giới gần 5 triệu đồng/lượng. Để tiếp tục tăng cung cho thị trường, 9h sáng mai, Ngân hàng Nhà nước chào bán tiếp 1 tấn vàng.

Đã có gần 52 tấn vàng Nhà nước cung ứng ra thị trường (ảnh: AH).

Đã có gần 52 tấn vàng "Nhà nước" cung ứng ra thị trường (ảnh: AH).

Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết, vào 9h sáng mai 8/8, tại Sở Giao dịch - Ngân hàng Nhà nước sẽ tổ chức đấu thầu bán vàng miếng phiên thứ 51. Khối lượng chào bán cho phiên vẫn là 26.000 lượng, tương đương 1 tấn quy chuẩn.

Giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc cho phiên ngày mai là 37,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá gom vào của doanh nghiệp trên thị trường hiện nay khoảng 250.000 đồng/lượng. Giá sàn sẽ được Ngân hàng Nhà nước công bố vào sáng mai.

Theo đó, mỗi thành viên dự thầu chỉ được đăng ký 1 mức giá không thấp hơn giá sàn mà Ngân hàng Nhà nước công bố. Ngân hàng Nhà nước cho hay, khối lượng tối đa mà doanh nghiệp và ngân hàng được phép đặt thầu vẫn là 3.000 lượng, tối thiểu là 1.000 lượng.

Như vậy, nếu phiên đấu thầu sáng mai bán hết 26.000 lượng vàng thì tổng khối lượng vàng mà Ngân hàng Nhà nước bán ra thị trường kể từ ngày 28/3 đến nay là gần 53 tấn vàng.

Còn nhớ, ở phiên đấu thầu thứ 50 vào ngày 6/8 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước chào bán 26.000 lượng vàng nhưng kết thúc phiên chỉ bán hết 25.800 lượng. Phiên này có 17 đơn vị trúng thầu, mua vàng với mức giá cao nhất là 37,31 triệu đồng/lượng, giá thấp nhất là 37,25 triệu đồng/lượng.

An Hạ