1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Tiền cotton mệnh giá từ 20.000 đồng trở xuống bị từ chối

Ngày 5/9, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã nhận được thông tin người bán hàng ở một số địa phương đang từ chối nhận tiền cotton sau khi Ngân hàng Nhà nước đình chỉ lưu hành hai loại tiền cotton mệnh giá 50.000 đồng và 100.000 đồng.

Ông Nguyễn Văn Toản, phó cục trưởng Cục phát hành và kho quĩ Ngân hàng Nhà nước, khẳng định các loại tiền cotton mệnh giá từ 20.000 đồng trở xuống vẫn có giá trị lưu hành bình thường và người dân không có lý do gì để từ chối nhận thanh toán.

"Tôi cho rằng một số người chỉ nghe lờ mờ đình chỉ lưu hành tiền cotton mà không hiểu đúng rằng qui định này chỉ áp dụng đối với hai loại mệnh giá 50.000 đồng và 100.000 đồng. Tôi xin nhấn mạnh rằng ngoài hai loại tiền này, ai không chấp nhận thanh toán các loại tiền cotton còn lại là vi phạm pháp luật" - ông Toản nói.

Theo Như Hằng
Báo Tuổi trẻ