1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thủ tướng đối thoại với các CEO hàng đầu thế giới

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos 2010 ngày 28/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi đối thoại với các tổng giám đốc điều hành (CEO) của hơn 20 tập đoàn hàng đầu thế giới đến từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, Thụy Sỹ… về sự phát triển của kinh tế Việt Nam.

Thủ tướng đối thoại với các CEO hàng đầu thế giới  - 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (thứ hai từ bên trái) đối thoại với các CEO hàng đầu thế giới - Ảnh Chinhphu.vn

Trao đổi với các CEO hàng đầu thế giới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết: Bất chấp những khó khăn do khủng hoảng tài chính toàn cầu, nguồn vốn FDI vào Việt Nam trong năm 2009 vẫn đạt 21,48 tỷ USD, trong đó Hoa Kỳ vươn lên trở thành nhà đầu tư hàng đầu với 9,8 tỷ USD vốn đăng ký.

Cộng đồng quốc tế tiếp tục thể hiện sự tín nhiệm và đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam trong trung và dài hạn khi dành cho Việt Nam nguồn vốn ODA kỷ lục hơn 8 tỷ USD trong năm tài khóa 2010. Việt Nam nhìn nhận cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay như một cơ hội để đưa nền kinh tế có những bước chuyển mạnh mẽ chứ không chỉ có thách thức.

Thủ tướng tin tưởng rằng đã tới lúc Việt Nam cần chuẩn bị cho một làn sóng tăng trưởng mới, trong đó tốc độ tăng trưởng không quan trọng bằng cách thức tăng trưởng. Việt Nam cũng sẽ tiếp tục đổi mới cơ cấu kinh tế gắn với thay đổi cách thức tiêu dùng, sử dụng năng lượng và tài nguyên thiên nhiên trong phát triển nhằm hướng tới phát triển bền vững.

Giải đáp mối quan tâm của các CEO về môi trường đầu tư và tiềm năng của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Môi trường chính trị và xã hội của Việt Nam ổn định ngay cả trong giai đoạn khó khăn kinh tế sẽ là nhân tố tích cực tạo nên môi trường đầu tư thuận lợi tại Việt Nam.

Đồng thời, các tập đoàn hàng đầu thế giới khi đến Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận với thị trường hơn 86 triệu người tiêu dùng, đi vào thị trường rộng lớn hơn của trên 600 triệu người tiêu dùng ASEAN và xa hơn nữa là các thị trường rộng lớn nhờ sự hình thành các khu vực tự do thương mại ASEAN - Trung Quốc và ASEAN - Nhật, ASEAN - Hàn Quốc…

Một lần nữa, Thủ tướng khẳng định, chính sách nhất quán của Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện cho các tập đoàn hàng đầu thế giới nói riêng và các doanh nghiệp nước ngoài nói chung thành công ở Việt Nam.

Trao đổi cởi mở, thẳng thắn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã được các CEO hàng đầu thế giới nhiệt liệt hoan nghênh. Họ bày tỏ niềm tin, dưới sự lãnh đạo năng động, quyết liệt của Chính phủ Việt Nam, nền kinh tế Việt Nam chắc chắn có những bước tiến mạnh mẽ và khẳng định sẽ tăng cường đầu tư hơn nữa vào Việt Nam, một nền kinh tế năng động, đầy tiềm năng phát triển.

Theo Việt Đông
Chinhphu.vn