1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Thu nhập bình quân đầu người TPHCM đạt hơn 4.500 USD

(Dân trí) - Mặc dù tăng trưởng GRDP chỉ đạt 9,3% so với mục tiêu đặt ra là 9,5% tuy nhiên, trong năm 2013, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn TPHCM vẫn vượt xa mục tiêu với kết quả 4.513 USD.

TPHCM đang đóng vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
TPHCM đang đóng vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Báo cáo tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 23/12, ông Lê Hoàng Quân – Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) cho biết, trong năm 2013, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn thành phố đã đạt 4.513 USD, vượt xa kế hoạch đề ra hồi đầu năm là 4.200 USD/người. Năm ngoái, con số này là 3.600 USD/người.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Vẫn ham hố dự án lắm tiền nhiều của

Tuy nhiên, mức tăng trưởng GRDP thực tế lại không hoàn thành kế hoạch (và là 1 trong 4 chỉ tiêu TPHCM không đạt kế hoạch đề ra). Nếu đầu năm, TPHCM dự kiến tăng trưởng GRDP 9,5% song thực tế cuối năm chỉ đạt 9,3%.

Mặc dù vậy, nếu so từng quý thì tốc độ tăng trưởng trên địa bàn thành phố đã có sự cải thiện. Nếu quý I chỉ đạt 1,6% thì đến quý IV đã tăng 7%.

Ông Quân cho rằng, để tăng khả năng phục hồi kinh tế trong năm 2014, TPHCM cũng như cả nước sẽ cần phải tích cực hơn nữa để chuẩn bị tăng tốc. Chủ tịch TPHCM đề nghị, năm tới, cần tập trung hỗ trợ cho công tác tái cấu trúc của doanh nghiệp, đặc biệt là tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước. 
 
Cụ thể, cần có các giải pháp kích thích trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ và khối doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Vừa qua, trong năm 2013 đã hỗ trợ 1.300 doanh nghiệp vừa và nhỏ với tổng vốn đạt 7.400 tỷ đồng để đổi mới công nghệ đầu tư thiết bị. Ông Quân cho rằng, nếu các ngân hàng, tổ chức tín dụng nghiên cứu để có các giải pháp hỗ trợ và thực hiện miễn thuế (thuế nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp) cho khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp doanh nghiệp đổi mới công nghệ thì sẽ có hiệu quả tích cực.

Ngoài ra, Chủ tịch TPHCM cũng cho biết, năm 2013, sân bay Tân Sơn Nhất đã đón 20 triệu lượt khách trong khi dự kiến 2015 đón 13 triệu lượt. Ông đề xuất Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo và có giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng sân bay Long Thành trong vòng 2-3 năm tới, nếu không sân bay Tân Sơn Nhất sẽ quá tải, gây ách tắc, và ảnh hưởng tới phát triển kinh tế xã hội.

Lãnh đạo vẫn sốt ruột với tăng trưởng
Về phía TP Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo cho rằng, việc cùng lúc kiên trì giải pháp ổn định vĩ mô kiểm soát lạm phát, phục hồi tăng trưởng và đẩy mạnh 3 khâu đột phá chiến lược tái cơ cấu nền kinh tế là nhiệm vụ rất khó.

Do đó, theo ông cần xác định đâu là trọng tâm cần ưu tiên trước nhất để có chính sách căn cơ, thuyết phục hơn. Chủ tịch Hà Nội cho rằng, ưu tiên hàng đầu phải là tháo gỡ khó khăn, phục hồi kinh tế vì có tăng trưởng mới giải quyết được việc làm,  tăng sức mua, kích cầu tiêu dùng có tích lũy đầu tư.

Ông Thảo cũng kiến nghị cần từng bước nới lỏng có kiếm soát, hạ lãi suất, mở rộng cho vay để năng cao khả năng tiếp cận vốn. Ông Thảo cho rằng, thực tế hiện nay còn điều kiện và khiến doanh nghiệp rất khó tiếp cận vốn, có thể kể đến yêu cầu thế chấp, bảo lãnh…

Trong lĩnh vực bất động sản, ông Thảo cũng cho rằng, các doanh nghiệp cần phải chấp nhận quy luật thị trường, phải có khuyến mại. Theo đánh giá của Chủ tịch Hà Nội, tình hình hiện tại, các doanh nghiệp vẫn chưa không chịu giảm giá bán, giá bất động sản vẫn còn ở mức cao.

Bên cạnh đó, theo ông, cũng phải có biện pháp mạnh thông qua siết nợ, tịch thu tài sản để giải tỏa khố ách tắc. Phải có chính sách mạnh hơn hiện nay trong khi hiện nay, chính sách của Nhà nước dường như mới chỉ tác động ở mảng nhà ở xã hội.


Bích Diệp
 
VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước