1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Gia Lai

Thời trang shop nhìn "hàng chợ" mà... thèm

(Dân trí) - Với giá vài chục nghìn/cái áo hoặc quần, thời trang quần áo tại Trung tâm thương mại TP.Pleiku (còn gọi là chợ Lớn, Gia Lai) luôn đông nghịt khách tới mua, ngược lại là những cửa hiệu thời trang khá trầm lắng.

Chỉ cần bỏ ra 40 nghìn đồng là có thể mua được 1 cái áo sơ mi, 2 cái thì 70 nghìn đồng; quần Jean có giá từ 150 nghìn đồng trở xuống, còn áo phông, áo xách nách… thì chỉ có giá từ 15 nghìn đồng đến 30 nghìn đồng/cái… với mức giá này, hàng quần áo bán theo kiểu đổ đống và treo dù ở chợ Lớn của phố núi luôn đông nghịt các “tín đồ” tới mua sắm về diện Tết.

Mới hơn 7h sáng, 2 bên đường Nguyễn Thiện Thuật (đoạn giáp cổng chợ Lớn, TP.Pleiku) đã rộn rã tiếng mời chào của các tiểu thương bán quần áo theo kiểu đổ đống, treo dù. Đáp lại lời mời nhiệt tình đó là hàng trăm chị em phụ nữ liền ghé vào lựa đồ, khiến nơi đây trở nên nhộn nhịp, đông đúc nhất khu Trung tâm thương mại này.

Với giá như thế này, thời trang hàng chợ rất đông khách tới mua
Với giá như thế này, thời trang hàng chợ rất đông khách tới mua

Đang lay hoay lựa cho mình vài cái áo sơ mi để diện chơi Tết, chị Nguyễn Thị Hiền (25 tuổi, trú xã Biển Hồ, TP.Pleiku) cho biết, năm nay cà phê nhà chị thu hoạch kém nên kinh tế gia đình không được rỉnh rang như năm trước. Vì vậy gia đình chị Hiền quyết định thu hẹp các khoản chi tiêu trong dịp Tết này. Và thay vì bước vào các shop hàng với giá bán từ vài trăm nghìn đồng trở lên thì chị Hiền chọn mua những bộ đồ rẻ tiền ở ngoài chợ.

“Đồ ở đây tuy chất vải không bằng ở các shop thời trang, nhưng nó lại rẻ và cũng đủ thứ kiểu dáng cho chúng tôi lựa chọn. Năm nay, gia đình chúng tôi làm ăn không bằng các năm trước nên vợ chồng tôi rất cân nhắc trong việc chi tiêu. Thay vì bỏ tiền ra mua một bộ đồ ở các cửa hàng lớn, thì cũng với số tiền đó tôi sẽ mua được đến 4 hoặc 5 bộ đồ ở chợ cho gia đình tôi rồi. Chúng vừa rẻ, lại cũng là đồ mới”, chị Hiền chia sẽ.

Chiếc áo sơ mi trắng này giá 70 nghìn đồng/2 cái
Chiếc áo sơ mi trắng này giá 70 nghìn đồng/2 cái

Cùng chung sự tính toán như chị Hiền, nhiều người dân Gia Lai cũng đã chọn những sạp quần áo và hàng đổ đống ở chợ để mua quần áo, khiến cổng vào chợ Nguyễn Thiện Thuật luôn đông nghịt người bán- mua. Chị Lan, nhà ở huyện Chư Păh cho hay: “Quần áo ở đây vừa rẻ, lại mới mà cũng nhiều kiểu, tha hồ cho chúng tôi chọn. Chỉ cần bỏ ra vài chục là có đồ mặc rồi, chứ bây giờ mà đi may hay mua ở các cửa hàng thì cũng mất vài trăm nghìn mới có đồ mặc, như vậy, tính sơ sơ thì để có quần áo mới cho cả gia đình 5 vợ chồng con cái chúng tôi mặc thì cũng mất vài triệu, trong khi mua ở đây thì chỉ mất vài trăm nghìn”.

Chen nhau lựa đồ
Chen nhau lựa đồ

Với tâm lý thích đồ rẻ và cũng là tiết kiệm được một khoản tiền trong chi tiêu, nhiều khách hàng mua sắm thời trang ở Gia Lai không chỉ chọn quần áo đổ đống với giá rẻ. Mà một số sạp hàng bán đồ nội y Trung Quốc cũng rất đông khách, mặc cho các thông tin về “chất lạ” trong áo ngực xuất xứ từ nước này đã gây ồn ào trong thời gian qua.

Mặc cho những lùm xùm vừa qua, nội y Trung Quốc vẫn hút khách
Mặc cho những "lùm xùm" vừa qua, nội y Trung Quốc vẫn hút khách

Phải “canh me” mãi chúng tôi mới xin được của chị Hoa (chủ đống áo trên đường Nguyễn Thiện Thuật) ít phút trò chuyện vì khách hàng quá đông. Chị Hoa cho biết, do hàng của chị chỉ có giá khoảng 40 nghìn đồng trở xuống, giá này rất hợp với túi tiền của người dân nên khoảng 10 ngày nay, mỗi ngày chị bán cũng được cả trăm cái áo.

Với giá 20 nghìn đồng/đôi, các loại dép này cũng được người tiêu dùng lựa chọn
Với giá 20 nghìn đồng/đôi, các loại dép này cũng được người tiêu dùng lựa chọn

Ngược lại với khung cảnh ở chợ Lớn, là các shop thời trang ở khắp các con đường dường như khá trầm lắng, mặc dù các cửa hàng đều treo băng rôn “dụ” khách với đủ khẩu ngữ giảm giá, nhưng xem ra các mặt hàng “xịn” này năm nay khó mà cạnh tranh nổi với hàng chợ.

Trái ngược hẳn với không khí bán- mua đông đúc ở chợ là các shop thời trang vắng tanh khách
Trái ngược hẳn với không khí bán- mua đông đúc ở chợ là các shop thời trang vắng tanh khách
 
Thiên Thư
T