1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

TPHCM:

Thị trường hoa tươi dịp 20/10: Một giỏ hoa có giá 30-40 triệu đồng

(Dân trí) - Thị trường hoa dịp 20/10 đã bắt đầu sôi động. Khách hàng mua vài cành hoa nhập khẩu đã phải mất hàng triệu đồng. Mua một giỏ hoa có giá vài chục triệu đồng để tặng người phụ nữ yêu thương đang là chuyện... "bình thường như cân đường hộp sữa" với một số đấng mày râu.

Anh Trần Minh Thắng (ngụ quận Tân Bình) cho biết, anh ghé vào một số cửa hàng hoa tại quận 1 để đặt hoa cho vợ và mẹ. Tuy nhiên, anh đã phải bước ra khỏi cửa hàng vì giá hoa quá đắt không phù hợp với thu nhập của nhân viên văn phòng như anh.

“Nhiều giỏ hoa có giá lên tới hàng chục triệu đồng. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Lúc đầu tôi nghĩ, mỗi giỏ hoa chỉ vài trăm ngàn đồng trở lên thôi. Ai ngờ...”, anh Thắng nói.

Theo đại diện nhiều cửa hàng hoa tại trung tâm TPHCM, giá các giỏ hoa bình thường dao động từ 600.000 – 1.500.000 đồng.
Theo đại diện nhiều cửa hàng hoa tại trung tâm TPHCM, giá các giỏ hoa bình thường dao động từ 600.000 – 1.500.000 đồng.

Đại diện một cửa hàng trên đường Pasteur (quận 1) chia sẻ, năm nay cửa hàng nhập khẩu về nhiều loại hoa từ Hà Lan, Nam Phi, Kenya, Nhật Bản… Giá các loại hoa hồng nhập khẩu dao động từ 150.000 – 250.000 đồng/bông.

Cụ thể, hoa hồng đen, hoa hồng socola, hoa hồng nhuộm “cầu vồng” có giá 250.000 đồng/bông. Hoa hồng nhuộm “cầu vồng” là một loại hoa mới trong năm nay với những cánh hồng được nhuộm đủ màu sắc. Hoa hồng Nhật Bản có giá “mềm” hơn, chỉ 150.000 đồng/bông.

Giá các loại hoa hồng nhập khẩu dao động từ 150.000 – 250.000 đồng/bông.
Giá các loại hoa hồng nhập khẩu dao động từ 150.000 – 250.000 đồng/bông.

Đặc biệt, năm nay, thị trường hoa ở TPHCM còn có loại hoa Protea King xuất xứ từ Nam Phi. Loại hoa này có thể giữ tươi tự nhiên khoảng một tuần lễ và có giá bán lên tới 500.000 đồng/bông. Cây Malus Red Sentinel nhập khẩu cũng có giá 500.000 đồng/cành, đây là loại cây có quả mọng màu đỏ đẹp mắt.

Theo đại diện nhiều cửa hàng hoa tại trung tâm TPHCM, giá các giỏ hoa bình thường dao động từ 600.000 – 1.500.000 đồng. Đối với hoa ngoại nhập, giá mỗi giỏ hoa có thể lên tới vài chục triệu đồng, thậm chí là 60-70 triệu đồng.

Theo ghi nhận của chúng tôi, dịp 20/10 năm nay, khách hàng cũng có yêu cầu khá khắt khe đối với người bán.
Theo ghi nhận của chúng tôi, dịp 20/10 năm nay, khách hàng cũng có yêu cầu khá khắt khe đối với người bán.

Mua một giỏ hoa có giá vài chục triệu đồng để tặng người phụ nữ yêu thương đang là chuyện... "bình thường như cân đường hộp sữa" với một số đấng mày râu.

“Hôm qua, cửa hàng của tôi vừa bán một giỏ hoa 35 triệu đồng. Hôm nay lại có khách đặt hai giỏ gần 20 triệu đồng. Mỗi giỏ hoa vài chục triệu nhưng khách đặt nhiều lắm”, một chủ cửa hàng hoa trên đường Hai Bà Trưng nói.

Nhiều mẫu hoa ngoại nhập đang khuynh đảo thị trường ngày 20/10
Nhiều mẫu hoa ngoại nhập đang khuynh đảo thị trường ngày 20/10
Chậu hoa này trị giá 35 triệu đồng
Chậu hoa này trị giá 35 triệu đồng
Chậu hoa này trị giá 40 triệu đồng.
Chậu hoa này trị giá 40 triệu đồng.

Theo ghi nhận của chúng tôi, dịp 20/10 năm nay, khách hàng cũng có yêu cầu khá khắt khe đối với người bán. Họ yêu cầu giỏ hoa phải kết hợp với trang sức, hoa phải được để trong các giỏ da sang trọng hay đựng trong hộp kính cho đẳng cấp…

Để đáp ứng được "ca khó" này, các cửa hàng đều phải huy động nguồn nhân lực tối đa và làm thêm giờ mới đủ hàng bán ra trong dịp lễ 20/10. Đa phần các đơn hàng đặt hoa đều đã được chốt lại, trong hai ngày 19 và 20/10 nhân viên giao hoa sẽ giao hàng đến các địa chỉ của khách đặt.

Quế Sơn