1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Thị trường điện tử toàn cầu: Thua lỗ và cơ hội

Chỉ trong hai tuần đầu tháng 5/2009, thông tin thua lỗ của các công ty điện tử hàng đầu Nhật Bản liên tục được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.

Nguyên nhân dẫn đến kết quả kinh doanh không mấy lạc quan  này được cho là do khủng hoảng kinh tế và đồng yên tăng giá.

“Bão” quét qua nước Nhật

Có một cơn bão đang quét qua ngành sản xuất điện tử Nhật Bản khi một loạt các tập đoàn điện tử hàng đầu như Sony, Toshiba, Hitachi, Panasonic... công bố mức thua lỗ. Theo BBC, Hitachi đã công bố mức lỗ 787,3 tỷ yên (tương đương 8,28 tỷ USD) trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3/2009, đây là mức lỗ lớn nhất đối với  một công ty sản xuất hàng hóa Nhật Bản. Gần đây nhất, Panasonic cũng thông báo mức lỗ 379 tỷ yên (tương đương 4 tỷ USD) tính đến tháng 3/2009, công ty này dự kiến vẫn lỗ trong năm tài khóa hiện thời, do nhu cầu sản phẩm điện tử giảm, ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của TV màn hình phẳng và máy ảnh kỹ thuật số. Nhưng sự kiện “đình đám” nhất chính là việc Sony công bố lỗ 98,9 tỷ yen (tương đương 1,04 tỷ đôla Mỹ) trong năm tài khóa tính tới tháng 3/2009, so với mức lời 369,4 tỷ yên (tương đương 3,88 tỷ USD) trong năm trước đó. Tên tuổi lớn nhất trong ngành sản xuất điện tử Nhật Bản đã có năm kinh doanh thua lỗ đầu tiên trong vòng 14 năm qua.

Các nhà phân tích và lãnh đạo của các tập đoàn này cho rằng tình hình kinh doanh thua lỗ là kết quả của khủng hoảng kinh tế và của việc đồng yên tăng giá, khiến cho giá của các mặt hàng “made in Japan” đắt hơn hàng hóa của các đối thủ cạnh tranh.

Tình hình kinh doanh không thuận lợi khiến các tập đoàn điện tử Nhật Bản đứng trước những quyết định khó khăn. Theo BBC, Sony đã cắt giảm 8.000 trong tổng số 185.000 công nhân và đóng cửa 6 trong tổng số 57 nhà máy trên toàn cầu chuyên sản xuất chip nhớ cho camera, đầu DVD và TV màn hình phẳng..Sony cho biết trong tương lai, tập đoàn này sẽ tiếp tục tái cấu trúc, đóng cửa nhà máy và cắt giảm việc làm. Các nhà phân tích quan sát những thay đổi này của Sony với một sự lạc quan dè dặt. Đầu năm nay, tập đoàn Panasonic cũng đã công bố giảm 15.000 việc làm và đóng cửa 27 nhà máy trên toàn thế giới. Tuy nhiên, ông Takeshi Osawa, Tổ chức quản lý Norinchukin Zenkyoren Asset Management, đã nhận định: "Lịch sử của các tập đoàn này đã cho thấy, so với Sony và các hãng cạnh tranh, Panasonic tỏ ra linh hoạt hơn trong việc tái cấu trúc.Vì thế tôi tin khả năng phục hồi của Panasonic sẽ cao hơn các công ty khác”.

Cơ hội từ khủng hoảng

Cắt giảm nhân sự và đóng cửa các cơ sở kinh doanh kém hiệu quả là những biện pháp nhiều tập đoàn kinh tế lớn trên toàn cầu đang áp dụng để đối phó với khủng hoảng. Trong giai đoạn khủng hoảng tài chính-tiền tệ châu Á 1997-1998, Samsung cũng từng làm như thế. Công ty Hàn Quốc này đã từng phải giảm bớt 24.000 công nhân (khoảng 30% nhân sự của cả tập đoàn), cắt chi phí, giảm hàng tồn kho, bán tài sản và thu hẹp đầu tư vào những ngành nghề không liên quan trực tiếp tới hoạt động chính.
 
Tuy vậy, tại thời điểm đó, Samsung vẫn quyết định đầu tư mạnh vào những mặt hàng điện tử chiến lược, trong đó có TV LCD - sản phẩm ghi tên Samsung vào nhóm các nhà sản xuất điện tử hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, Samsung cũng thực hiện hàng loạt các chiến dịch chiêu mộ nhân tài từ khắp nơi trên thế giới. Tập trung nguồn lực phát triển năng lực và áp dụng các chính sách sử dụng người tài, Samsung đã đi những thế cờ chiến lược ngay trong thời điểm kinh tế không thuận lợi. Và tập đoàn này không những đứng vững trong khủng hoảng châu Á mà còn nhanh chóng lớn mạnh ngay sau đó. Hiện nay, khi tình hình chung tại các công ty điện tử hết sức ảm đạm với các khoản lỗ lên đến hàng tỷ USD, thì Samsung vẫn chứng tỏ mình vững vàng khi lợi nhuận ròng trong Quý I/2009, dù giảm, vẫn đạt 458 tỷ USD.

Trở lại với tình hình kinh doanh của các công ty điện tử Nhật Bản, BBC dẫn lời ông Fujio Ando, Giám đốc điều hành Chibagin Asset Management rằng: "Những dự báo về tình hình kinh doanh sắp tới của Sony cho tôi cảm giác công ty này đang dần dần hồi phục. Nhưng tất cả còn tùy thuộc vào việc liệu họ có thể sản xuất trở lại các mặt hàng ưa chuộng hay không, vì ở thời điểm này họ không có mặt hàng 'Số Một' nào cả." Điều đó cho thấy, các vấn đề hiện nay của Sony không chỉ là do khủng hoảng kinh tế hay sự tăng giá của đồng yên, mà còn do nhiều sản phẩm của Sony hiện không còn giữ vị trí hàng đầu như trước đây. Hoặc như Panasonic, dù đang là nhà sản xuất TV màn hình phẳng plasma lớn nhất thế giới, nhưng thực tế, thị trường lại đang chuộng TV LCD hơn TV plasma. Vấn đề của Panasonic, vì thế, còn nằm ở chỗ tập đoàn này chậm phản ứng trước những thay đổi của thị trường.

Khủng hoảng kinh tế rõ ràng là điều không ai mong muốn và thực tế, kinh tế toàn cầu đang phải hứng chịu hàng loạt những tác động xấu từ cuộc khủng hoảng này. Nhưng từ một góc nhìn khác, đây sẽ là dịp để các công ty cơ cấu lại hoạt động để chứng tỏ khả năng thật sự của mình. Nhiều quan sát đã cho thấy, từ khủng hoảng kinh tế, một “trật tự mới” có thể được lập nên.

Thu Hà