1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Thị trường đặt nhiều kỳ vọng vào ngày mai

(Dân trí) - Vn-Index tăng hơn 9 điểm, HaSTC-Index “đứng” im, nhưng diễn biến ngày đầu của tuần áp Tết cũng đang ấm lòng nhà đầu tư giữa tiết trời đông lạnh giá. Các chuyên gia cho biết, qua phiên giao dịch ngày mai, xu hướng thị trường tuần này sẽ rõ ràng hơn.

Ông Hoàng Xuân Quyến, Giám đốc phòng Phân tích đầu tư Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) cho rằng, mức tăng hơn 9 điểm của sàn TPHCM trong phiên đầu tuần là “một dấu hiệu tốt” cho thấy thị trường đang ấm lên.

Điểm nhấn của thị trường những phiên giao dịch cuối năm âm lịch chính là kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn ấn tượng, với lợi nhuận trung bình năm đạt từ 35 - 45%.

“Khối lượng giao dịch đạt 7,07 triệu đơn vị, giá trị giao dịch đạt trên 507 tỷ đồng cho thấy nhà đầu tư đã giảm bán và có xu hướng thu gom hàng vào.

Tuy nhiên, đây chỉ là phiên mang tính chất thăm dò, ngày mai thị trường có thể tăng mạnh hơn và Vn-Index sẽ đạt 850 điểm trước khi nghỉ tết” - ông Quyến nói.

Cùng chung nhận định với ông Quyến, Trưởng phòng phân tích của Công ty Chứng khoán VNS - Nguyễn Anh Tuấn, đặt kỳ vọng vào phiên giao dịch ngày mai: “Hiện tại, nhà đầu tư đang cân nhắc để mua vào, bởi chỉ số P/E của nhiều doanh nghiệp trên sàn hiện còn khoảng 10-15 lần, một số dưới 10 lần”.

Theo ông Tuấn, thị trường ngày cuối tuần qua và phiên hôm nay là những “diễn biến lạ” của chứng khoán Việt Nam. Bởi những tháng gần đây, Vn-Index thường chỉ có một phiên tăng, rồi lại giảm một mạch, nhưng thị trường đã có 2 phiên tăng liên tiếp, mức tăng và khối lượng khớp của hai phiên này cũng ở mức độ vừa phải.

Ông Tuấn nói: “Qua ngày mai, khi xu hướng tăng đã rõ ràng, nhà đầu tư sẽ dốc mạnh tiền vào chứng khoán. Vn-Index sẽ nhanh chóng vượt qua ngưỡng 800 điểm”.

Không lạc quan như những nhận định trên, Trưởng phòng phân tích đầu tư Công ty Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS) Bùi Đức Thịnh, lại lo ngại về những biến động khó lường trên thị trường Mỹ sẽ có tác động xấu tới chứng khoán Việt Nam.

Những dự báo hiện nay cho thấy kinh tế Mỹ đang suy thoái, ảnh hưởng lớn tới thị trường châu Âu; các ngân hàng châu Âu cũng đã bộc lộ những nguy cơ gia tăng của những ảnh hưởng trên thị trường cho vay thế chấp không đủ tiêu chuẩn ở Mỹ.

Ông Thịnh bày tỏ: “Ở trong nước, tin tức xấu không nhiều, trong khi kết quả kinh doanh của các công ty niêm yết công bố rất khả quan, nhưng những diễn biến trên thị trường thế giới đang ẩn chứa nhiều bất ổn. Thị trường chứng khoán châu Á và thế giới có biến động cũng sẽ nhanh chóng tác động tới Việt Nam. Tôi rất lo sợ cho phiên ngày mai…”.

Về phía nhà đầu tư, anh Nguyễn Hữu Kiên trên sàn VIS cho rằng: “Tâm lý nhà đầu tư vẫn nung nấu chờ thị trường lên vài ba phiên sẽ bán ra cắt lỗ. Tết đến rồi, tôi không muốn ôm hàng nhiều, nhưng nếu gặp hàng tốt, giá rẻ cũng sẽ mua, thị trường sẽ thật sự khởi sắc sau tết”.

     Nhà đầu tư “ngoại” tăng cường mua vào

Phiên giao dịch khớp lệnh ngày 28/1, trên sàn TPHCM, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 66 cổ phiếu các loại, tổng khối lượng 1.446.710 đơn vị, tương đương giá trị 135,284 tỷ đồng (chiếm 26,66% giao dịch toàn thị trường); bán ra 39 mã chứng khoán với tổng khối lượng 480.650 đơn vị, tổng giá trị 39,414 tỷ đồng (chiếm 7,77% giao dịch toàn thị trường).

Trên sàn Hà Nội, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 20 mã cổ phiếu với tổng khối lượng 43.100 đơn vị, tương ứng giá trị 2,634 tỷ đồng; bán ra 9 mã cổ phiếu với tổng khối lượng là 12.000 đơn vị, giá trị 0,745 tỷ đồng.

An Hạ