1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Thành viên Trungnam Group chậm trả gốc, lãi lô trái phiếu 1.500 tỷ đồng

Hà Ngân

(Dân trí) - Thành viên Trungnam Group gia hạn thời gian trả gốc, lãi lô trái phiếu 1.586 tỷ đồng đến ngày 4/8. Cổ phiếu của VNDirect - công ty chứng khoán đăng ký, lưu ký cho lô trái phiếu - có phản ứng tiêu cực.

1.500 tỷ đồng gốc, 86 tỷ đồng lãi bị gia hạn thanh toán

Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Trung Nam (TNRE), đơn vị thành viên của Trungnam Group, vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Theo đó, công ty gia hạn thời gian trả gốc và lãi lô trái phiếu TRECB2223001 tổng trị giá 1.586 tỷ đồng từ ngày 30/6 đến ngày 4/8. Trong đó, 1.500 tỷ đồng là gốc trái phiếu và 86 tỷ đồng là lãi.

Công ty đưa ra 5 lý do cho việc chậm thanh toán lãi và gốc. Thứ nhất, các nhà máy điện thuộc sở hữu mới đi vào vận hành thương mại cuối năm 2021 và vẫn trong giai đoạn cân chỉnh nên chưa vận hành tối đa công suất thiết kế.

Thứ 2, công ty chịu ảnh hưởng chung của điều kiện khí hậu cả nước, tốc độ gió thực tế trong năm 2022 thấp hơn mức trung bình dự kiến, khiến cho doanh thu các dự án điện gió không đạt theo kế hoạch.

Thành viên Trungnam Group chậm trả gốc, lãi lô trái phiếu 1.500 tỷ đồng - 1

Năng lượng tái tạo là mảng chính của Trungnam Group (Ảnh: ND).

Thứ 3, tình hình lãi suất tăng cao làm giảm dòng tiền của các công ty dự án thuộc sở hữu TNRE. Thứ 4, EVN chậm thanh toán tiền điện cho các dự án thuộc TNRE và cuối cùng kế hoạch thanh toán gốc, lãi đã đạt thỏa thuận với trái chủ.

Lô trái phiếu TRECB2223001 được huy động vào tháng 6/2022, đáo hạn sau 1 năm. Đây là loại trái phiếu "3 không": không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không tài sản đảm bảo.

Ngoài ra, đến tháng 8/2022, công ty còn phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm. Trái phiếu này là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là 50 triệu cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) thuộc sở hữu ông Nguyễn Tâm Thịnh - Chủ tịch tập đoàn.

Cổ phiếu VND phản ứng tiêu cực 

Đơn vị đăng ký, lưu ký của cả 2 lô trái phiếu trên là Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect (mã chứng khoán: VND).

Trước thông tin đơn vị thành viên Trungnam Group chậm thanh toán lãi và gốc trái phiếu, cổ phiếu VND đã có phản ứng tiêu cực. Phiên hôm nay (6/7), chứng khoán VND giảm gần hết biên độ xuống 18.050 đồng/cổ phiếu, khớp lệnh gần 106 triệu đơn vị - mức giao dịch kỷ lục.

Là đối tác chính thu xếp phát hành trái phiếu cho Trungnam Group, bà Phạm Minh Hương, Tổng giám đốc VNDirect, từng thừa nhận rủi ro và có áp lực mất lượng vốn lớn. Công ty đang giữ tài sản đảm bảo của các lô trái phiếu là toàn bộ nền tảng về năng lượng của đối tác. Bà Hương đánh giá đây là mảng tiềm năng của nền kinh tế và đáp ứng nhu cầu thiết yếu.

Vào tháng 3, Trungnam Group cũng cho biết gặp các vấn đề dòng tiền nên không thanh toán đủ gốc trái phiếu khi đến hạn.

Cụ thể, lô trái phiếu TNGCH2223001 trị giá 400 tỷ đồng đến hạn thanh toán 16/3, tập đoàn chỉ trả được 80 tỷ đồng cùng lãi phát sinh 9,4 tỷ đồng. Hay lô trái phiếu TNGCH2223002 trị giá 300 tỷ đồng đến hạn 22/3, tập đoàn chỉ thanh toán 30,6 tỷ đồng kèm lãi 7 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, năm 2022, đơn vị thành viên của Trungnam Group đạt gần 280 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp 3,6 lần so với 2021. Điều này được cho là dễ hiểu khi mà các dự án năng lượng tái tạo của công ty mới đi vào vận hành cuối 2021.

Tính đến cuối năm, vốn chủ sở hữu đạt 10.656 tỷ đồng; nợ phải trả gấp 2,36 lần vốn chủ sở hữu, tức 25.148 tỷ đồng.

Còn Trungnam Group lãi giảm mạnh từ 1.635 tỷ đồng năm 2021 xuống 254,7 tỷ đồng năm 2022. Nguyên nhân là trong năm 2021, tập đoàn đã bán 49% cổ phần tại nhà máy điện mặt trời Trung Nam cho Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu (ACIT) và bán 35,1% cổ phần cho Tập đoàn Hitachi (Nhật Bản).