1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Thanh tra việc quản lý thị trường vàng trong quý I/2013

(Dân trí) - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh cho biết, chương trình thanh tra trong năm 2013 của ngành đã được Thủ tướng phê duyệt. 2 tập đoàn, TCty, 5 Bộ sẽ được thanh tra. Việc quản lý thị trường vàng của Ngân hàng Nhà nước được chọn triển khai ngay quý I.

Trong cuộc họp báo kết quả hoạt động quý IV năm 2012 và kế hoạch công tác quý I năm 2013 hôm nay, Phó Tổng Thanh tra thông tin, định hướng chương trình công tác thanh tra được Thủ tướng phê duyệt sẽ tập trung vào việc thực hiện chính sách, pháp luật của các cấp, ngành hướng vào lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, quản lý tài sản công; xuất nhập khẩu; quản lý thị trường vàng; quản lý sử dụng đất đai, nhà ở; quản lý khai thác, chế biến khoáng sản; quản lý đầu tư xây dựng.

Thanh tra cũng hướng tới một số chương trình mục tiêu quốc gia, việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản và hoạt động sản xuất kinh doanh của DNNN.

Hoạt động thanh tra cũng nhằm thúc đẩy, nâng cao hiệu lực hiệu quả của công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, chống lãng phí.
Lãnh đạo TTCP chủ trì cuộc họp báo cuối năm.
Lãnh đạo TTCP chủ trì cuộc họp báo cuối năm.

Phó Tổng Thanh tra cho biết cụ thể 20 cuộc thanh tra đã được Thủ tướng thông qua trong kế hoạch năm 2013. Trong số đó có nhiều DNNN tiếp tục được thanh tra toàn diện là tập đoàn Xăng dầu VN (Petrolimex); TCty Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị (HUD), Ngân hàng Chính sách Xã hội VN; hoạt động của các Bộ như trách nhiệm của Bộ TN-MT về khai thác khoáng sản, trách nhiệm của Bộ Công thương về hoạt động tạm nhập tái xuất chuyển khẩu, trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước trong quản lý thị trường vàng, UB Chứng khoán Nhà nước…

Ông Khánh nhấn mạnh, cuộc thanh tra trách nhiệm của NHNN trong quản lý thị trường vàng và thanh tra UB Chứng khoán nhà nước sẽ được tiến hành ngay trong quý I này. Thanh tra Chính phủ sẽ làm việc với các đơn vị này để xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm của cuộc thanh tra đối với thị trường vàng.

Phó Tổng Thanh tra Lê Tiến Hào cung cấp thêm thông tin về tiến độ các cuộc thanh tra hiện nay. Cụ thể, tính đến 4/1/2013, TTCP đã triển khai 52 cuộc thanh tra thuộc hoạt động của năm 2012, trong đó, 25 cuộc đã kết luận, 11 cuộc đang hoàn thành kết luận, 3 cuộc đã kết thúc, chờ làm kết luận và 13 cuộc vẫn đang tiến hành. Hiện có một kết luận thanh tra đã trình, chờ ý kiến Thủ tướng là kết luận thanh tra toàn diện về trường bắn TB1 ở Bắc Giang.
 

Kết luận “mật” về đất đai tại Đà Nẵng không do vấn đề nhân sự

Trong cuộc họp báo, báo giới cũng nêu câu hỏi về lý do kết luận thanh tra về việc quản lý sử dụng đất đai tại Đà Nẵng được đóng dấu mật (khác với các kết luận thanh tra thông thường khác là văn bản công khai)? Việc này có liên quan đến vấn đề thay đổi nhân sự lãnh đạo thành phố mới đây?

Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ trả lời, có nhiều lý do để các văn bản liên quan đến nội dung này được đóng dấu mật, thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Việc đóng dấu mật trong kết luận thanh tra này không liên quan đến những thay đổi về nhân sự lãnh đạo Đà Nẵng vừa qua.

P.Thảo