1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Thành phố nghỉ dưỡng lớn nhất thế giới ra mắt tại Macau

(Dân trí) - Ngày 11/4, Sands China đã mở cửa khu nghỉ dưỡng cuối cùng trong chiến lược của tập đoàn đối với Dải Cotai thuộc Macau, Trung Quốc.

Khu Sands Cotai Central đồ sộ, bao gồm ba tòa nhà, sẽ cùng những hợp phần khác của khu phức hợp tại Cotai tạo nên một thành phố nghỉ dưỡng chưa từng có.
 
Thành phố nghỉ dưỡng lớn nhất thế giới ra mắt tại Macau
Toàn cảnh khu phức hợp nghỉ dưỡng
 
Ba tòa nhà mới khai trương bao gồm Holiday Inn, Conrad và Sheraton, cung cấp thêm một lượng phòng khách sạn rất lớn, kết hợp với hàng loạt khu giải trí, nhà hàng, trung tâm mua sắm và các đại sảnh, phòng họp phục vụ những đại hội nghị, sự kiện lớn với sự tham gia của hàng vạn người.
 
Thành phố nghỉ dưỡng lớn nhất thế giới ra mắt tại Macau
Một góc khách sạn Holiday Inn
 
Kết hợp với những hợp phần khác như Hilton, Fairmont, Raffles, St. Regis, Four Seasons, và đặc biệt là tòa nhà TheVenetian khổng lồ, một biểu tượng của Macau, đây sẽ là quần thể nghỉ dưỡng lớn nhất thế giới với tổng diện tích gần nửa triệu mét vuông. Tổng số phòng kháchsạn tại đây lên tới hơn 20.000 phòng, cộng với hàng vạn mét vuông diện tích phục vụ hội nghị và bán lẻ, và các nhà hát với tổng sức chứa 30.000 người.
 
Thành phố nghỉ dưỡng lớn nhất thế giới ra mắt tại Macau
Khu vui chơi có thưởng
 
Điều thú vị là, chỉ 10 năm trước đây, toàn bộ khu vực Cotai này chỉ là đầm lầy hoang vu, và việc “hóa phép” nó thành một thành phố nghỉ dưỡng đồ sộ như hiện nay hoàn toàn là tầm nhìn của một người - tỉ phú Sheldon G.Adelson, Chủ tịch Sands China Ltd. Với tài năng và kinh nghiệm lão luyện, ông Adelson đã biến tầm nhìn của mình với Cotai thành hiện thực, cũng như ông đã từng xây dựng The Venetian tại Las Vegas (Mỹ), và mới đây là Marina Bay Sands tại Singapore. Tất cả đều trở thành những khu phức hợp độc đáo, gây tiếng vang trên toàn thế giới và thu hút hàng triệu lượt du khách.
 
Thành phố nghỉ dưỡng lớn nhất thế giới ra mắt tại Macau
Hồ bơi siêu sang

Chia sẻ với Dân trí tại Macau, ông Adelson nói: “Mô hình nghỉ dưỡng phức hợp là một khái niệm độc đáo của Sands, bởi khác với những sản phẩm phụ thuộc vào cầu, thì mô hình này lại do cung quyết định. Việc tạo ra những khu, hoặc thậm chí những thành phố nghỉ dưỡng tích hợp nhiều nhân tố (khách san, giải trí, mua sắm, hội nghị…) trực tiếp làm tăng nhu cầu sử dụng của các cá nhân, tổ chức, từ đó khiến lượng du khách đổ về tăng vọt, làm lợi chung cho toàn bộ nền kinh tế”.

Ông Adelson cho biết, sau những thành công ở Mỹ, Macau và Singapore, ba thị trường được ưu tiên lớn nhất tiếp theo của Sands sẽ là Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam, kế đó mới tới những điểm khác như Tây Ban Nha, Châu Phi và Trung Đông. Ông cho rằng, so với Singapore chỉ có 6 triệu dân mà sau khi Marina Bay Sands khánh thành đã giúp tăng lượng khách nước ngoài từ 9 triệu lên 13 triệu người/năm, thì Việt Nam đang khai thác quá kém hiệu quả với chỉ hơn 6 triệu khách nước ngoài/năm trong khi dân số gần 90 triệu.
 
Thành phố nghỉ dưỡng lớn nhất thế giới ra mắt tại Macau
Phòng tiệc

“Tôi cho rằng Việt Nam như một cái cây đang chín”, ông Adelson nói. “Đất nước các bạn cần du lịch, muốn khách du lịch tới và quay lại, muốn đẩy mạnh du lịch MICE (du lịch theo nhóm lớn để tham dự những sự kiện lớn – PV). Việc thực hiện mô hình nghỉ dưỡng phức hợp sẽ giúp các bạn thay đổi hoàn toàn thị trường du lịch, đẩyvọt số du khách và tạo thêm vô số công ăn việc làm”.

Năm nay 79 tuổi, nắm trong tay khối tài sản gần 25 tỉ USD, thuộc top 10 người giàu nhất thế giới, nhưng ông Adelson vẫn tỏ ra vô cùng sắc sảo và thể hiện rằng mình còn lâu mới về hưu. Ông nói: “Tôi là một doanh nhân khởi nghiệp, và giờ tôi vẫn giữ tinh thần đó. Những người như chúng tôi muốn tạo ra thử thách và đạt được; khi đạt được rồi thì chúng tôi lại đặt ra những thử thách lớn hơn”.
 
Thành phố nghỉ dưỡng lớn nhất thế giới ra mắt tại Macau
Tỷ phú Adelson chia sẻ với báo giới

Lễ khai trương Sands Cotai Central đã được Sands China biến thành một trong những kỳ lễ hội lớn nhất tại Châu Á năm 2012, với hàng loạt sự kiện văn hóa và những màn trình diễn ấn tượng trong nhiều ngày liền. Lễ khai trương có sự hiện diện của những diễn viên, ca sĩ và người mẫu nổi tiếng Châu Á trên thảm đỏ, như Kuraki Mai, Nhậm Hiền Tề (Richie Jen), Từ Nhược Tuyên (Vivian Xu) và Ngô Thần Quân (Annie Wu). Dàn nhạc Thính phòng Quốc gia Trung Quốc cũng tham gia biểu diễn tại sự kiện. Các nghệ sĩ leo dây đã di chuyển để vượt qua khoảng cách 518 mét nối giữa Sands Cotai Central và TheVenetian Macao trên sợi dây chỉ dầy 2,54 cm.

Buổi lễ tiếp tục với ba đêm nhạc sôi động diễn ra liên tiếp nhau, trong đó có đêm hội lớn với Lễ trao giải Âm nhạc Trung Quốc Ngôi sao Truyền hình lần thứ 16 diễn ra vào đêm 13/4 tại sân vận động Cotai Arena. Chương trình Ca nhạc Chào mừng TheVenetian Macau vào ngày 14/4 có sự tham dự của các ngôi sao ca nhạc lớn nhất tại Hong Kong và Đài Loan như David Tao, Kai Ko, Edmond Leung, Fiona Sit, Khalil Fong và ban nhạc Grasshopper. Dàn Nhạc Giao hưởng Quốc gia Trung Quốccũng sẽ trình diễn tại nhà hát Venetian Theatre mới khai trương vào ngày 15/4 với ba giọng hát tenor hàng đầu Châu Á gồm ngôi sao Cantopop Hong Kong Hacken Lee, giọng nữ cao soprano Trung Quốc Bing Bing Wang và nữ ca sĩ mezzo-sopranongười Italia Sonia Maria Fortunato.

Tuấn Anh (từ Macau)