1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Thành công từ việc thoái vốn Sabeco

Chiều 18/12, buổi chào bán cạnh tranh lịch sử ở Sabeco chỉ có 02 nhà đầu tư tham gia đã thành công tốt đẹp. Thông báo của Bộ Công Thương cho biết, tổng số lượng cổ phần mà hai nhà đầu tư này đăng ký mua là 343.682.587 cổ phần - lớn hơn số cổ phần Sabeco mà Bộ Công Thương chào bán, là 343.662.587 cổ phần (53,59% vốn điều lệ).

Hay nói cách khác, cầu đã vượt cung. Mặc dù mức vượt chưa đáng kể nhưng đã đánh dấu sự thành công của phiên chào bán với mức giá lịch sử cao nhất là 320.000 đồng/ cổ phần, vượt xa mức giá do các tổ chức tư vấn xác định 184.000 đồng/cổ phần. Mức giá thành công cao nhất của phiên chào bán là 320.500 đồng/ cổ phần, gấp 4,6 lần giá thành công trong phiên IPO năm 2008.

Thông qua phiên chào bán này, Chính phủ đã thu được khoảng 110.000 tỷ đồng, tương đương với 5 tỷ USD – số tiền kỷ lục cho một phiên thoái vốn.

Thành công từ việc thoái vốn Sabeco - 1

Phiên chào bán có thể không phải là cuộc so găng quyết liệt nhưng kết quả bán được cổ phần với mức giá “không tưởng” 320.000/cổ phần mà nhiều chuyên gia, hãng bia nước ngoài cho là phi lý là một thành công lớn của Chính phủ và Bộ Công Thương. Mức giá này có thể ví như một bộ lọc “khốc liệt” gạt bỏ nhiều ứng viên tiềm năng là các hãng bia hàng đầu thế giới như Heineken, AB InBev, Kirin, Asahi, San Miguel…. đã nhiều năm “săn đón” doanh nghiệp này.

Không có nhiều nhà đầu tư tham gia phiên chào bán không có nghĩa rằng có ít nhà đầu tư quan tâm đến Sabeco và sự kiên trì của Bộ Công Thương duy trì mức giá này cho thấy chủ trương của Chính phủ và Bộ Công Thương là “công khai, minh bạch, bảo đảm lợi ích cao nhất của nhà nước, chống tiêu cực và lợi ích nhóm; đúng quy luật thị trường, hiệu quả, ổn định thị trường chứng khoán; theo giá thị trường” hoàn toàn đúng đắn.

Trong vòng 20 ngày chào bán, từng chuỗi và lớp lớp các sự kiện diễn đã ra khiến nhiều nhà đầu tư, những người quan tâm rúng động, ngả nghiêng và lo lắng cho kết quả của phiên chào bán. Thị trường chứng khoán đã chứng kiến giá cổ phiếu Sabeco có 5 phiên “đổ đèo” liên tiếp và giảm sâu xuống 293.000 đồng/ cổ phần và tiếp đến có thông tin về việc chỉ có 1 nhà đầu tư đăng ký mua trên 25% vốn điều lệ của Sabeco rồi đến những đánh giá ác cảm về nhà đầu tư trong nước đăng ký mua cổ phần….

Không những vậy, để việc bán vốn Nhà nước tại Sabeco mang lại hiệu quả cao nhất, Bộ Công Thương lần đầu tiên đã có văn bản đề nghị Bộ Công An, Ủy ban chứng khoán Nhà nước cũng như Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thực hiện việc giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình giao dịch mã cổ phiếu Sabeco trên thị trường chứng khoán và đảm bảo không có sự thao túng về giá trước thềm phiên chào bán.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng tích cực tham gia và ông Đặng Quyết Tiến - Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, đã nhiều lần đăng đàn, trả lời phỏng vấn báo chí để giải thích cho nhà đầu tư và người dân hiểu chủ trương của Chính phủ liên quan đến việc thoái vốn Sabeco. Đây là công cuộc “thay máu” doanh nghiệp Nhà nước theo hướng thị trường, công khai và minh bạch. Đây là những lời động viên, liều thuốc định tâm cho nhà đầu tư yên tâm đầu tư vào Sabeco. Những nỗ lực đó của các bộ ngành và Chính phủ đã được đền đáp xứng đáng bằng kết quả thành công ngày hôm nay.

Có thể nói rằng, sự thành công của phiên chào bán Sabeco và Vinamilk trước đó là sự khẳng định mạnh mẽ của Chính phủ về chủ trương “Chính phủ không bán bia, bán sữa” như lời phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc . Việc thoái vốn này không những tạo hiệu ứng tích cực cho thị trường chứng khoán mà còn giúp các doanh nghiệp khác có cơ hội để huy động vốn tích cực thông qua thị trường này.

Thực tế ghi nhận rằng sự thành công của phiên chào bán cạnh tranh là tâm điểm chú ý lớn nhất của công chúng. Bán thành công phần vốn nhà nước sẽ là “mảnh ghép” còn thiếu cuối cùng để kích hoạt trở lại dòng tiền của thị trường vốn đang hoạt động cầm chừng để chờ đợi thông tin này. Nói cách khác, đây sẽ là thông tin giúp thị trường xác nhận kết thúc pha điều chỉnh và quay lại với hành trình chinh phục vùng 1.000 điểm, vùng điểm mang rất nhiều ý nghĩa cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Có thể thấy rằng, phiên chào bán đã tạo ra tâm lý hưng phấn cho các nhà đầu tư nên ngay từ khi mở cửa phiên giao dịch buổi sáng, rổ VN30- Index hoàn toàn phủ sắc xanh và không chỉ SAB mà hàng loạt các cổ phiếu trụ cột trên thị trường như VIC, VNM, VRE, BVH, NTP, SHB… đều đồng loạt tăng giá mạnh. Ở khía cạnh khác, số tiền thu được từ phiên thoái vốn trị giá 5 tỷ USD, tương đương gần 110.000 tỷ đồng, gần bằng 1/3 tổng mức vay của ngân sách Nhà nước năm 2018 rất có ý nghĩa trong thời điểm hiện nay để kịp thời đáp ứng các nhu cầu đầu tư xây dựng hạ tầng lớn và khắc phục các thiệt hại của thiên tai liên tiếp trong năm nay.