1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Techcombank nỗ lực bứt phá

Mặc dù, kinh tế 6 tháng đầu năm 2011 có nhiều khó khăn và thách thức, song Ngân hàng kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vẫn đạt được sự tăng trưởng ấn tượng và bền vững, tạo đà để bứt phá hoàn thành kế hoạch năm.

Techcombank nỗ lực bứt phá  - 1
 
Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, Techcombank đã đạt mức tăng trưởng về chỉ tiêu tổng tài sản tăng 18%, đạt 177.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.500 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước.

 

Tổng số khách hàng cá nhân cũng đạt trên 2 triệu người, tăng 38,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng khách hàng doanh nghiệp cũng tăng đáng kể, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm 2010. Đáng chú ý, chỉ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) tăng 3,1% so với cùng kỳ, đạt 22,4%.

 

Về kế hoạch kinh doanh trong năm 2011 này, Techcombank sẽ tăng vốn điều lệ lên 8.788 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 182.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 4.000 tỷ đồng;

 

Năm 2011, Techcombank cũng có kế hoạch mở rộng mạng lưới với việc tăng thêm 60 chi nhánh/phòng giao dịch, nâng tổng số lên 342, đạt mức tăng trưởng 22%.

 

Ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc Techcombank cho biết: “Để bảo đảm an toàn trong hoạt động, Techcombank đã có chiến lược tăng nguồn thu từ dịch vụ, giảm tỷ trọng nguồn thu từ tín dụng trong nhiều năm qua. Riêng các hoạt động tín dụng, Techcombank cũng tiến hành cơ cấu lại: tập trung cho vay các khách hàng tốt, có cơ cấu tài chính lành mạnh, ưu tiên các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam. Định hướng này tiếp tục được Techcombank thực hiện rốt ráo trong năm 2011. Vì vậy, trong tình hình tài chính nhiều biến động như hiện nay, Techcombank vẫn có thể cấp vốn cho những ngành trọng tâm phù hợp với định hướng của ngân hàng như: ngành cao su, giấy, nhựa, nông sản, phân bón…”.

 

Chính nhờ định hướng chiến lược như vậy, trong tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm đầy biến động và có nhiều thách thức cho công tác quản trị rủi ro ngành ngân hàng, Techcombank vẫn thành công trong việc kiểm soát các chỉ tiêu về hạn mức tín dụng, dư nợ và các chỉ số hoạt động an toàn khác theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

 

Cụ thể, Techcombank đã đạt tỷ lệ dư nợ trên huy động ở mức an toàn cao 44%, thấp hơn nhiều so với quy định là 80%. Đồng thời, quản lý tốt nợ xấu khi luôn đảm bảo giữ tỷ lệ này ở mức thấp dưới 2.6% . Đặc biệt, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt mức ấn tượng 12,3%, cao hơn mức 10,1% cùng kỳ năm trước và cao hơn tỷ lệ an toàn vốn quy định của NHNN là 9%.

 

“Với những kết quả khả quan trên cùng nỗ lực bứt phá trong những tháng kế tiếp, Techcombank vững tin sẽ đạt kế hoạch đề ra, từng bước tiến gần hơn đến mục tiêu chiến lược năm 2014 là trở thành ngân hàng tốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Cùng với sự tăng trưởng nhanh chóng, yếu tố an toàn trong hoạt động của ngân hàng trong suốt thời gian qua đã nhận được sự tin tưởng lớn từ các cổ đông và khách hàng”, ông Vinh khẳng định.

 

Ngoài ra, trong 6 tháng qua, Techcombank liên tục nhận được nhiều giải thưởng lớn từ các tạp chí tài chính uy tín của châu Á như: Giải thưởng Ngân hàng tốt nhất năm 2011 của Việt Nam, Ngân hàng quản lý tiền tệ tốt nhất năm 2011 tại Việt Nam, Ngân hàng thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam năm 2011 do Tạp chí Finance Asia trao tặng; Giải thưởng Ngân hàng bán lẻ tốt nhất của năm tại Việt Nam do Tạp chí Asian Banking & Finance trao tặng và Giải thưởng Ngân hàng tốt nhất năm 2011 của Việt Nam, Ngân hàng Quản lý Tiền tệ tốt nhất năm 2011 tại Việt Nam, Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất năm 2011 tại Việt Nam do Tạp chí Tài chính Khu vực Đông Nam Á Alpha Southest Asia trao tặng…

 

Đó là những minh chứng khẳng định vị thế của một ngân hàng thương mại cũng như khẳng định khả năng thành công của mục tiêu bứt phá mà Techcombank đã đề ra.
 
Mai Lan