1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Tăng giá vé tàu, mức cao nhất là 1.495.000 đồng

(Dân trí) - Bắt đầu từ ngày 8/4, hành khách đi tàu Thống Nhất chiều Hà Nội - Sài Gòn sẽ chịu mức giá cao nhất là 1.495.000 đồng đối với hạng ghế cao cấp và thấp nhất là 486.000 đồng đối với hạng ghế ngồi cứng.

Bà Phùng Thị Lý Hà - Phó Trưởng ga Hà Nội cho biết: “Ga Hà Nội đã bán khá nhiều vé cho hành khách đặt giữ chỗ ngày khởi hành từ 8/4. Hầu hết hành khách đều đồng ý với mức giá tăng phù hợp này. Giá xăng dầu liên tục tăng cao, nếu không thực hiện tăng giá vé thì hoạt động khai thác vận chuyển bằng đường sắt sẽ bị lỗ nặng, tăng giá đợt này để phụ thu nhiên liệu”.
 
Tăng giá vé tàu, mức cao nhất là 1.495.000 đồng  - 1
Hành khách mua vé đi tàu tại ga Hà Nội

Trước đó, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã ra văn bản điều chỉnh giá vé tàu trên trục Bắc - Nam bắt đầu từ 0h ngày 8/4. Giá vé các loại ghế ngồi cứng, giường nằm cứng không điều hòa tăng không quá 5%; giá vé các loại ghế ngồi, giường nằm cứng, giường nằm mềm có điều hòa tăng từ 10 - 18%.

Tại ga Hà Nội, việc điều chỉnh tăng giá vé có liên quan trực tiếp đến công tác bán vé. Theo đó, mức khấu trừ đối với vé trả lại, đổi vé là 20% tiền vé đối với tàu Thống Nhất trong thời gian từ 0h ngày 8/4 - 12/4, từ 0h ngày 29/4 - 3/5 và từ 0h ngày 15/5 - 15/8.

Đối với tàu địa phương chạy trong giai đoạn từ 0h ngày 28/4 -3/5, 0h ngày 1/6 - 5/9 và từ 0h 1/12 - 31/12/2011, mức khấu trừ vé trả lại và đổi vé là 20% tiền vé; mức khấy trừ khu trả lại hoặc đổi vé cước xe máy bằng 10% số tiền ghi trên vé.

Ga Hà Nội không áp dụng giá cho hành khách mua vé tập thể để đi tàu chạy trong giai đoạn từ 28/4 - 3/5, 1/6 - 5/9, 1/12 - 31/12/2011.

Trong một diễn biến khác, dù thực hiện tăng giá trên toàn tuyến Bắc - Nam, nhưng riêng chặng Hà Nội - Đà Nẵng, ga Hà Nội lại có chương trình giảm giá tới 27% so với tàu Thống Nhất hiện tại.

Theo bà Hà: “Đây là chương trình giảm giá nằm trong kế hoạch đầu năm của ga Hà Nôi, chúng tôi tổ chức chạy thêm tàu chất lượng cao SE19 và SE20. Tàu được đầu tư trang thiết bị hiện đại, nội thất sang trọng, điều hòa không khí để ưu tiên phục vụ khách du lịch”.

“Lịch chạy tàu SE19 xuất phát từ Hà Nội lức 14h30 phút đến Đà Nẵng lúc 7h50 phút ngày hôm sau. Tàu SE20 xuất phát tại Đà Nẵng lúc 16h50 đến Hà Nội lúc 11h25 phút ngày hôm sau. Tàu SE19/20 đỗ nhận trả khách tại các ga Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Bỉm Sơn (Thanh Hóa), Vinh, Đồng Hới (Quảng Bình), Đông Hà (Quảng Trị), Huế và Đà Nẵng” - bà Hà cho biết thêm.

Quỳnh Anh