1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Tăng giá điện 20 - 30% từ năm 2009

(Dân trí) - "Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý phương án tăng giá điện từ năm 2009 theo đề xuất của Bộ Công thương" - Thứ trưởng Bộ Công Thương Bùi Xuân Khu cho biết thông tin trên tại cuộc họp báo Chính phủ chiều qua 30/9.

Bộ Công Thương đang trình phương án tăng giá điện bình quân lên 20 - 30% trong hai năm 2009 - 2010, chủ yếu nhắm vào điện phục vụ sinh hoạt. Sau khi Bộ trình, Chính phủ sẽ xem xét, quyết định mức giá chính thức.

Giải thích việc tăng giá điện này, ông Khu nói: Thời gian qua chúng ta giữ giá điện là nhằm đảm bảo mục tiêu kiềm chế lạm phát. Thủ tướng vừa chỉ đạo, từ năm 2009 bắt đầu tăng giá và đến năm 2010 có thể giá điện của Việt Nam sẽ ngang các nước trong khu vực. Nhà nước sẽ có chính sách hỗ trợ cho những hộ nghèo khi thực hiện phương án tăng giá.

Vấn đề dư luận đặc biệt quan tâm là tăng giá điện thì chất lượng cung cấp điện có tốt lên hơn không? Bởi nếu tăng giá điện mà vẫn thiếu điện thì người dân sẽ cảm thấy không hợp lý.

Cùng với giá điện, giá nước sạch, vận tải công cộng... cũng sẽ tăng trong năm 2009.

MT