1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Tân Tổng giám đốc IMF bị cáo buộc lạm quyền

(Dân trí) - Tân tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), bà Christine Lagarde, đang phải đối mặt với khả năng sẽ bị điều tra về việc bà đã lạm dụng quyền lực, gây tổn thất khoản tiền lên tới 385 triệu euro vào năm 2008.

Cáo buộc đối với Tổng giám đốc IMF xoay quanh số tiền 385 triệu USD mà bà Lagarde, với tư cách là Bộ trưởng Tài chính Pháp, đã quyết định chi vào năm 2008 để dàn xếp tranh chấp giữa ngân hàng quốc doanh Credit Lyonnais với một doanh nhân có tên là Bernard Tapie. Sau vụ tranh chấp đó, Bernard Tapie đã bỏ túi riêng khoản tiền gần 200 triệu euro được lấy từ công quỹ.
 
Tân Tổng giám đốc IMF bị cáo buộc lạm quyền - 1
Câu chuyện quanh chiếc ghế "nóng" của IMF vẫn chưa dừng lại?

 

Công tố viên người Pháp Jean Louis Nadal lên tiếng muốn điều tra vai trò của Lagarde khi giải quyết vụ tranh chấp trên, ông nghi ngờ việc bà đã lạm dụng quyền hành.

 

Hôm qua (8/7), một ủy ban đã được triệu tập tại Tòa án Công lý của Đảng Cộng hòa, một tòa án được sự công nhận của các bộ trưởng, để đưa ra quyết định có tiến hành cuộc điều tra  đối với bà Lagarde.

 

Tuy nhiên, do một thành viên của đoàn chủ tọa không bỏ phiếu vào phút chót nên quyết định cuối cùng sẽ chỉ có thể được đưa ra vào ngày 4/8 tới.Trả lời phỏng vấn của phóng viên, ông Gerard Palissem, người đã từ chối bỏ phiếu, cho hay ông không muốn dính líu tới vụ việc này.

 

Đây là vụ trì hoãn điều tra thứ hai của tòa án pháp lý - một tòa án đặc biệt chuyên xử lý các vụ việc liên quan đến các bộ trưởng.

 

Xuất hiện trước báo giới lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức tại IMF hôm 6/7, bà Lagarde một lần nữa khẳng định các cáo buộc bà lạm quyền là không có cơ sở và mang động cơ chính trị.

 

Trong bài phát biểu của mình trên France-24, bà Lagarde cho biết bất chấp quyết định của toà án như thế nào “tôi vẫn giữ sẽ giữ lập trường và sự bình tĩnh của mình”.

 

Ngọc Trang

(Tổng hợp từ báo nước ngoài)