1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Cà Mau:

Tạm ngừng cấp phép tiệm vàng bán 1.000 lượng vàng/ngày nhưng “quên” nộp thuế

(Dân trí) - Ngày 7/12, nguồn tin của phóng viên được biết, Cục Thuế tỉnh Cà Mau vừa có văn bản đề nghị Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh này tạm ngừng cấp giấy phép kinh doanh đối với tiệm vàng Hoàng Khiêm, do tiệm vàng này có dấu hiệu vi phạm pháp luật và… trốn thuế.

Trước đó, đầu tháng 11 vừa qua, Công an tỉnh Cà Mau đã chuyển hồ sơ liên quan đến việc kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Khiêm (gọi tắt là tiệm vàng Hoàng Khiêm) tại thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, Cà Mau lên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra làm rõ vụ doanh nghiệp này đã xuất hóa đơn bán gần 1.000 lượng vàng/ngày, nhưng chỉ đóng thuế không tới 6 triệu đồng/tháng.

Tiệm vàng Hoàng Khiêm.
Tiệm vàng Hoàng Khiêm.

Theo hồ sơ thể hiện, từ tháng 11/2008 đến tháng 3/2011, tiệm vàng Hoàng Khiêm đã sử dụng hóa đơn thông thường xuất bán cho nhiều doanh nghiệp khác với tổng số vàng bán ra là gần 700.000 lượng vàng nguyên liệu 9999, tương đương với số tiền gần 21.000 tỷ đồng. Thế nhưng, điều đáng nói là doanh nghiệp này chỉ đóng thuế không tới 6 triệu đồng/tháng.

Cơ quan chức năng xác định, nguồn gốc bán số vàng trên cho Hoàng Khiêm gồm có 7 doanh nghiệp, trong đó có một số doanh nghiệp ở TP.HCM.

Ngoài ra, tiệm vàng Hoàng Khiêm còn có cơ sở chế tác tại huyện Nhà Bè (TP.HCM) nên cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã thống nhất chuyển hồ sơ cho Công an TP.HCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Liên quan đến việc ngừng cấp giấy phép hoạt động của tiệm vàng Hoàng Khiêm, trong khi các cơ quan chức năng vẫn đang trong giai đoạn điều tra làm rõ nhiều dấu hiệu bất thường của tiệm vàng này thì ông Nguyễn Bỉnh Khiêm (chủ tiệm) đã có đơn gửi các cơ quan chức năng xin được cấp giấy phép kinh doanh mới.

Tuy nhiên, trong văn bản gửi Sở Kế hoạch – Đầu tư, Cục thuế tỉnh Cà Mau nêu rõ quan điểm, do tiệm vàng Hoàng Khiêm có dấu hiệu vi phạm pháp luật, CQĐT vẫn chưa có kết quả xử lý nên Cục Thuế đề nghị Sở Kế hoạch – Đầu tư tạm ngừng cấp giấy phép đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp này. Cục Thuế Cà Mau cũng đề nghị cơ quan công an khẩn trương xác minh, làm rõ xem ông Khiêm có đủ điều kiện để thành lập doanh nghiệp hay không.

Như Dân trí đã thông tin, ngoài tiệm vàng Hoàng Khiêm, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau cũng đang tiến hành kiểm tra một số tiệm vàng khác được cho là có doanh số “khủng”  nhưng lại “quên” nộp thuế đó là tiệm vàng Xuân Trang (huyện Đầm Dơi) và tiệm vàng Tuấn Kiệt (xã Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau).

Theo cơ quan chức năng, tổng số vàng của cả 3 tiệm vàng (Tuấn Kiệt, Hoàng Khiêm và Xuân Trang) đã bán ra lên đến khoảng 765.600 lượng (hơn 19 tấn, tương đương số tiền gần 23.000 tỉ đồng). Số vàng bán ra của cả 3 tiệm vàng này chủ yếu từ tháng 11/2008 đến tháng 3/2011. Tuy nhiên, hầu hết cả 3 tiệm vàng đều “quên” kê khai nộp thuế.

Khi làm việc với cơ quan chức năng, các chủ tiệm vàng lại đưa ra nhiều lý do như bị mất hóa đơn hoặc đã giải thể nên không còn lưu chứng từ…

Vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ.

Tuấn Thanh

 

Tạm ngừng cấp phép tiệm vàng bán 1.000 lượng vàng/ngày nhưng “quên” nộp thuế - 2