1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Tài xế taxi Hoàng Long đình công trước trụ sở

(Dân trí) - Sáng 9/8, hơn 100 tài xế của Công ty TNHH một thành viên taxi Sài Gòn Hoàng Long đã đậu kín xe trước trụ sở Công ty (đường An Dương Vương, phường 3, quận 5) để phản đối mức ăn chia doanh thu mới.

Tài xế taxi Hoàng Long đình công trước trụ sở - 1
Tài xế taxi Hoàng Long tập trung trước trụ sở.

Theo phản ánh của các tài xế taxi Hoàng Long, khoảng 5h30 ngày 9/8 khi họ đến nhận xe để chạy như bình thường thì được thông báo công ty sẽ chính thức áp dụng bảng phân chia tỷ lệ ăn chia mới giữa công ty và các lái xe kể từ ngày 9/8.

Trước đây, khi ký kết hợp đồng với lái xe, Công ty Hoàng Long đã có bảng phân chia tỷ lệ cụ thể, nếu mỗi ngày tài xế chạy được khoảng 500.000 đồng thì được chia tỷ lệ 40% và trên 650.000 đồng thì được chia 48%. Ăn chia với tỷ lệ như vậy cánh tài xế taxi tạm chấp nhận được.

Còn với bảng phân chia mới thì các tài xế đều cho rằng tỉ lệ ăn chia bị o ép quá mức. Vì thế ngay sau khi nhận xe, đến 6h cùng ngày, khoảng 200 tài xế taxi của Hoàng Long đã chạy xe về trụ sở đậu hai bên đường để đình công phản ứng với Ban giám đốc.

Tài xế Đặng Xuân H (lái xe 7 chỗ) đưa dẫn chứng: “Theo mức ăn chia cũ, nếu doanh thu đạt 850.000 đồng thì tài xế sẽ được hưởng 476.000 đồng, còn khi áp dụng bảng ăn chia mới, tài xế chỉ được hưởng 442.000 đồng. Các tài xế đều cho rằng xăng thì mới tăng giá, thu nhập lại bị kéo giảm làm như vậy là không hợp lí.

“Họ (Ban Giám đốc - PV) không cần thăm dò mà chỉ ấn định xuống một cách áp đặt nên chúng tôi mới tập trung về đây để phản đối cách hành xử đó. Bình thường thu nhập của tôi đã thấp nay còn thấp hơn thì làm sao sống nỗi” - một tài xế phàn nàn.

Cũng trong ngày 9/8, ông Đặng Hoàng Phương, Tổng Giám đốc Công ty taxi Hoàng Long có cuộc họp với các đại diện tài xế và liên đoàn lao động quận 5. Tại buổi họp, ông Phương cho biết, trước mắt công ty vẫn áp dụng mức ăn chia cũ, còn mức ăn chia mới, công ty sẽ họp và bàn lại rồi sẽ áp dụng sau.

Trung Kiên