1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Số lượng tỷ phú tại Trung Quốc cao kỷ lục

(Dân trí) - Theo thống kê mới nhất của tạp chí Forbes, số lượng tỷ phú tại Trung Quốc trong năm qua đã đạt 168 người, cao nhất từ trước đến nay. Trong đó giá trị tài sản ròng của tỷ phú giàu nhất đạt 14,1 tỷ USD.

Tỷ phú BĐS Wang Jianlin giàu nhất Trung Quốc
Tỷ phú BĐS Wang Jianlin giàu nhất Trung Quốc

Số liệu trên vừa được tạp chí của Mỹ công bố ngày 16/10 trong bảng xếp hạng Người giàu Trung Quốc 2012. Có tổng cộng 400 người được lọt vào danh sách này. Trong đó giữ ngôi vị số 1 là tỷ phú BĐS Wang Jianlin. Đây cũng là lần đầu tiên ông Wang giành ngôi đầu nhờ sở hữu khối tài sản 14,1 tỷ USD.

Xếp ở vị trí thứ hai là một gương mặt vốn thường xuyên dẫn đầu những năm qua, tỷ phú đồ uống Zong Qinghou, ông chủ công ty Wahaha. Khối tài sản của ông Zong nắm giữ được đánh giá vào khoảng 11,2 tỷ USD.

Robin Li, 44 tuổi, nhà sáng lập kiêm CEO của hãng tìm kiếm Trung Quốc Baidu, đã “rơi” từ vị trí thứ 2 xuống thứ 3. Dù vậy ông chỉ kém người xếp trên 100 triệu USD.

Có một điều đáng chú ý là cho dù thị trường nhà đất Trung Quốc thời gian qua bị kiểm soát chặt hơn và diễn biến xấu, đa số những người giàu có trong Top 100 đều đầu tư vào bất động sản. Ngoài ra còn một số ngành khác như sản xuất ô tô, đồ uống và internet.

“Ngành bất động sản, được hưởng lợi từ quá trình đô thị hóa dài hạn và thường được nắm giữ bởi những tỷ phú như Wang, đã trở nên đắt giá một lần nữa sau một loạt những cam kết tăng cường sản phẩm giá rẻ của các cơ quan chức năng”, biên tập viên Russell Flannery của Forbes nhận định.

Ông Wang là chủ tịch của Dalian Wanda Group, một trong những “đại gia” hùng mạnh nhất trong ngành bất động sản Trung Quốc. Ông mới đây cũng tung tiền đầu tư lớn vào ngành giải trí, cả ở trong nước và nước ngoài.

Theo thống kê của Forbes, Wanda Group sở hữu 71 trung tâm mua sắm, 40 khách sạn 5 sao khắp thế giới. Năm ngoái, tập đoàn này cũng đã mua lại chuỗi rạp chiếu phim AMC của Mỹ với giá 2,6 tỷ USD.

Khối tài sản 14,1 tỷ USD của ông Wang là lớn nhất trong số các tỷ phú từng đứng đầu danh sách này kể từ năm 2007. Khi đó, Yang Huiyan sau khi được thừa kế tập đoàn bất động sản từ cha mình là Yeung Kwok Yeung, đã dẫn đầu danh sách với 16,2 tỷ USD.

Hiện tại Yang chỉ còn xếp thứ 7 nhưng là phụ nữ giàu nhất Trung Quốc và cũng là tỷ phú trẻ nhất có mặt trong Top 10. Năm qua, công ty Country Garden mà cô thừa kế từ cha mình đã tăng trưởng doanh thu tới 94%.

Trên thực tế là 3 trong số 10 tỷ phú giàu nhất Trung Quốc đến từ ngành công nghệ mạng. Ngoài ông Li còn có CEO của hãng Tencent Ma Huateng xếp hạng 5 và chủ tịch của trang thương mại điện tử Alibaba Jack Ma Yun xếp hạng 8.

Thanh Tùng
Theo Forbes