1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Siết chặt việc nhập hàng xa xỉ

Dùng biện pháp hành chính để khống chế nhập hàng xa xỉ như ô tô, điện thoại, mỹ phẩm, rượu ngoại…

Sáng 4/5, Hội nghị trực tuyến về tình hình sản xuất, kinh doanh tháng 4 do Bộ Công Thương tổ chức đã diễn ra tại 2 đầu cầu Hà Nội và TP.HCM. Hội nghị nhận định giá dầu thế giới vẫn duy trì mức cao, giá xăng tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái đã tạo ra một áp lực lớn đối với giá xăng trong nước quý I.

Trong khi đó, nếu hoàn thành và ban hành thông tư hướng dẫn giá điện theo cơ chế thị trường trong tháng 5 thì từ ngày 1-6, giá điện sẽ được điều chỉnh tùy vào chi phí đầu vào. Ngoài ra, các mặt hàng xa xỉ nhập khẩu có xu hướng tăng cao, tạo nên áp lực nhập siêu.

Không để xảy ra sốt giá

Ông Phan Xuân Chinh, Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, cho biết trong bốn tháng qua, các doanh nghiệp trong nước đã chi trên 1,5 tỉ USD để nhập khẩu các mặt hàng trong danh mục hạn chế nhập khẩu. Trong đó, ô tô nguyên chiếc nhập khoảng 21.000 chiếc, tương đương 400 triệu USD; trên 400.000 điện thoại di động các loại, trị giá trên 10 triệu USD...

Theo ông Chinh, nguyên nhân của việc nhập siêu tăng cao là do hiện đồng tiền Việt Nam đã lên giá 1,2% so với đồng USD, tỉ giá từ mức kịch trần là 20.900 đồng/USD xuống còn 20.650 đồng/USD và như vậy với 1 triệu USD tiền hàng xuất khẩu thì doanh nghiệp bị lỗ khoảng 250 triệu đồng. Bên cạnh đó, việc tiếp cận ngoại tệ được dễ dàng cũng tạo điều kiện cho việc nhập khẩu nhóm hàng tiêu dùng, đồng thời tạo áp lực nhập siêu từ chính nhóm hàng này trong thời gian tới.
Siết chặt việc nhập hàng xa xỉ - 1
Các mặt hàng xa xỉ nhập khẩu như điện thoại di động, ôtô, mỹ phẩm… có xu hướng tăng cao, tạo nên áp lực nhập siêu.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cần đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu để không xảy ra sốt hàng, sốt giá. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở thực hiện Pháp lệnh Giá; xử lý nghiêm sai phạm về gian lận thương mại, nhất là kinh doanh xăng dầu.

“Ngoài ra, trong hoạt động kiểm soát nhập siêu, Vụ Xuất nhập khẩu cần có biện pháp cụ thể hơn quản lý năm mặt hàng mà Chính phủ yêu cầu xem xét như ôtô, điện thoại di động, hàng xa xỉ, mỹ phẩm, rượu ngoại… mà theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là cần có biện pháp hành chính để hạn chế nhập khẩu nhằm tạo ra sự chuyển biến ngay từ tháng 5 và đi vào ổn định vững chắc trong các tháng tiếp theo” - Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nhấn mạnh.

Xăng dầu đủ cung trong quý II

Theo ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch HĐQT Petrolimex, trong quý I và tháng 4, liên bộ Tài chính - Công Thương đã chỉ đạo kịp thời ở những thời điểm nóng về xăng dầu nên thị trường xăng dầu đã tương đối ổn định. Tuy nhiên, giá xăng dầu trong nước vẫn thấp hơn giá xăng dầu các nước lân cận nên việc kiểm soát xăng dầu qua biên giới rất khó khăn. Điều này khiến doanh nghiệp xăng dầu phải gồng mình bình ổn giá trong nước.

Trong bốn tháng đầu năm, Petrolimex đã nhập 3,7 triệu m3, bằng 60% kế hoạch. Hiện tại, doanh nghiệp đảm bảo nguồn xăng dầu trong kho bình quân là 30 ngày. Trong đó, nguồn hàng nhập chiếm 80%, 20% còn lại mua từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Theo ông Bảo, vừa qua tại một số tỉnh phía Nam xảy ra tình trạng các đại lý tư nhân găm hàng, bán nhỏ giọt nhưng không có chuyện Petrolimex không cung cấp hàng.

Trước những băn khoăn của người dân về việc thực hiện điều chỉnh giá điện theo thị trường từ ngày 1/6, ông Dương Quang Thành, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực VN (EVN), cho biết, theo Quyết định 24 của Thủ tướng thì sau 3 tháng giá điện sẽ được điều chỉnh một lần tùy vào mức độ co giãn các nguyên liệu đầu vào của thị trường. Tính từ ngày 1/3 đến 1/6 đã đủ ba tháng được phép điều chỉnh.

“Hiện tại cơ cấu nguồn điện tháng 3 và 4 có chiều hướng tốt lên nhưng chi phí nguyên liệu đầu vào vẫn tác động mạnh. Nếu thông tư hướng dẫn thực hiện được Bộ Công Thương ban hành trong tháng 5 này thì từ ngày 1-6, giá điện sẽ được điều chỉnh, có thể lên hoặc xuống” - đại diện EVN cho hay.

 Theo EVN, tính đến cuối tháng 4/2011, cả nước đã có 3,9 triệu hộ nghèo và thu nhập thấp đăng ký mua điện theo giá ưu đãi, thời hạn đăng ký sẽ kéo dài đến ngày 15/5. Ngoài ra, hiện tại EVN đang giao cho các tổng công ty điện lực áp dụng thí điểm công tơ điện thẻ trả trước tại một số địa phương.

 

Theo Trà Phương
Pháp luật TPHCM