1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Sẽ nhập khẩu than cho sản xuất điện sớm hơn dự kiến

(Dân trí) - Tổng công suất toàn hệ thống điện năm 2009 dự kiến tăng thêm khoảng 18.000 MW. Nhiều khả năng Việt Nam sẽ phải nhập khẩu than cho sản xuất điện sớm hơn dự kiến là từ năm 2015.

Sẽ nhập khẩu than cho sản xuất điện sớm hơn dự kiến - 1
 
 
Đây là thông tin đưa ra tại hội thảo về ngành điện trong khuôn khổ triển lãm ETE 2009 diễn ra từ 10 - 13/11 tại Hà Nội.
 
Theo báo cáo tại hội thảo quốc tế chuyên ngành Công nghệ thiết bị Điện - Vietnam ETE 2009 diễn ra sáng 11/11, TS Phạm Khánh Toàn, Viện trưởng Viện năng lượng Việt Nam cho biết: Trong quý IV/2009 dự kiến có khoảng 1.400 MW được đưa vào vận hành đưa tổng công suất toàn hệ thống năm 2009 khoảng 18.000 MW.
 
Con số này thấp hơn so với mục tiêu mà Chính phủ đưa ra trong quyết định 110 phê duyệt quy hoạch điện là trong năm 2008 và 2009 cần đưa vào lần lượt 3.271 MW và 3.393 MW. Trong khi thực tế, năm 2008 đã chậm hơn 1.000 MW và dự kiến năm 2009 cũng sẽ chậm khoảng 1.000 MW.
 
Dự báo trong quy hoạch phát triển điện, giá điện được điều chỉnh sẽ có xu hướng tăng do sự phụ thuộc vào giá nhiên liệu thế giới ngày một tăng cùng với nhiều yếu tố khác liên quan đến nguồn nhiên liệu cho sản xuất điện trong nước, sự phát triển kinh tế - xã hội trong nước…
 
Đối với than cho sản xuất điện, TS Toàn cũng cảnh báo do than nội địa hầu hết nằm tại miền Bắc và khoảng cách từ miền Bắc vào miền Nam khá xa nên có thể phải nhập khẩu than sớm hơn so với dự kiến ban đầu là từ năm 2015.
 
Trong khi đó, hiện chưa có xác nhận của các nhà cung cấp than nước ngoài nào cho nhiệt điện than miền Nam. Và nếu đúng như vậy thì sẽ phải tính đến giải pháp xấu là chuyển than từ miền Bắc vào miền Nam.
 
Lan Hương