1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Sát Tết, cổ phiếu ông lớn ngành bia Sabeco tăng tưng bừng

Mai Chi

(Dân trí) - SAB có thời điểm tăng kịch trần trong phiên sáng nay và là cổ phiếu kéo chỉ số bất chấp HoSE xanh vỏ đỏ lòng. Trong khi SAB tăng mạnh thì thị trường đang cò cưa phiên cận Tết.

Vẫn là hiện tượng rung lắc, giằng co đầy khó chịu của chỉ số chính trong phiên sáng nay (5/1) khi VN-Index tiến vào vùng 1.050-1.060 điểm. Áp lực chốt lời tại vùng này đã khiến hàng loạt cổ phiếu chuyển màu và VN-Index quay về sát vùng tham chiếu.

Dù vậy, chỉ số vẫn đang giữ được trạng thái tăng điểm, tăng 1,69 điểm tương ứng 0,16% lên 1.048,04 điểm; VN30-Index tăng 2,96 điểm tương ứng 0,28% lên 1.053,11 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tạm thời giảm nhẹ 0,84 điểm tương ứng 0,4% còn 212,22 điểm và UPCoM-Index giảm 0,08 điểm tương ứng 0,11% còn 72,68 điểm.

Sát Tết, cổ phiếu ông lớn ngành bia Sabeco tăng tưng bừng - 1

Thị trường giao dịch thận trọng những phiên sát Tết (Ảnh minh họa: Hải Long).

Thanh khoản thị trường cho thấy sự thận trọng lên cao trong tâm lý nhà đầu tư khi chỉ số đang tiến dần vào khu vực cản kỹ thuật. Bên cạnh đó, dòng tiền cũng bớt máu lửa hơn khi thời điểm giao dịch đang lùi dần về giai đoạn giáp Tết. Đây là thời gian giới đầu tư thường ưu tiên cầm tiền mặt thay vì cổ phiếu do phải trải qua kỳ nghỉ dài và đề phòng biến động có thể xảy ra sau đó.

Thống kê cho thấy trên cả 3 sàn có 416 mã giảm giá, 23 mã giảm sàn so với 272 mã tăng, 12 mã tăng trần. Riêng sàn HoSE "xanh vỏ đỏ lòng" vì chỉ số tăng nhưng thực tế số mã giảm giá lại áp đảo (220 mã giảm, 145 mã tăng).

SAB là "công thần" của VN-Index khi chỉ riêng mã này đã mang lại 1,36 điểm cho chỉ số chính. Bên cạnh đó là VHM, VNM, VIC, FPT, POW, VRE, MSN.

Cổ phiếu SAB đang tạm đóng cửa tăng 4,9% lên 179.900 đồng và có thời điểm mã này đã tăng trần lên 183.500 đồng. Tính đến nay, cổ phiếu của ông lớn ngành bia Sabeco đã có 3 phiên tăng liên tiếp trong năm mới 2023.

Cổ phiếu ngân hàng phân hóa với diễn biến tăng tích cực tại STB (tăng 1,3%), TPB (1,1%), ACB (0,7%) nhưng OCB lại giảm 1,9%, VPB giảm 1,3%; LPB giảm 0,7%; BID giảm 0,7%; CTG, TCB, MSB đều đang nhúng đỏ.

Phần lớn cổ phiếu dịch vụ tài chính điều chỉnh tương đối mạnh: AGR giảm 3,6%; VDS giảm 2,6%; FTS giảm 2,2%; CTS giảm 2,2%; ORS giảm 1,3%; BSI giảm 1,3%; VND giảm 1%....

Tương tự với cổ phiếu ngành bất động sản. DXS giảm 4,4%; TEG giảm 3,4%; DXG giảm 2,6%; NVL giảm 2,5%; OCG giảm 2,3%; KHG giảm 2,3%; DIG giảm 2,2%; SCR giảm 2,1%; TIP giảm 2%... Đáng nói là ngoại trừ TEG, các mã trên đều có lúc tăng giá trong phiên. Theo đó những nhà đầu tư lỡ đua lệnh giá cao sẽ có thể gặp áp lực về mặt tâm lý khi chỉ số quay đầu và giá cổ phiếu đổi màu trên bảng điện tử.

Dòng xây dựng và vật liệu chứng kiến diễn biến tăng trần tại LM8 và C47, tuy nhiên, thanh khoản tại 2 mã này rất khiêm tốn. Tương tự với TCR tăng 6,4%; SC5 tăng 6,2% và khớp lệnh không đáng kể. Phía ngược lại có DC4 giảm 5,8%; NHA giảm 4%; TGG giảm 3,3%; TTB giảm 3,1%; DXV giảm 2,9%; HU3 giảm 2,8%; HBC giảm 2,3%; FCN và FCM cùng giảm 1,9%.