1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Ra mắt Hội phát triển hợp tác kinh tế 3 nước Đông Dương

(Dân trí) - Hôm nay 6/5, Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia đã tiến hành đại hội lần thứ nhất và chính thức ra mắt tại Hà Nội. Đại hội đã thông qua Điều lệ và chương trình hoạt động nhiệm kỳ I của hội (2008 - 2012).

TS. Lại Quang Thực, nguyên Thứ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư, nguyên Trưởng đoàn chuyên gia kinh tế cao cấp của Chính phủ Việt Nam hợp tác với Lào, Trưởng ban vận động thành lập hội được bầu làm Chủ tịch hội.

Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia (Vietnam - Lao - Cambodia Association for Economic Cooperation Development - VILACAED) là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của các tổ chức, các nhân, doanh nghiệp được thành lập theo Quyết định số 103/QĐ - BNV ngày 13/2/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Nghị định số 88/2003/NĐ - CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Mục đích của hội là tập hợp, đoàn kết hội viên, hỗ trợ lẫn nhau phát triển và nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, đầu tư với Lào, Campuchia; tập hợp ý kiến của hội viên để tham gia ý kiến, thẩm định và phản biện xã hội đối với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các cơ chế chính sách, luật pháp… liên quan tới 3 nước Đông Dương.

Trong những năm qua, quan hệ hợp tác kinh tế và đầu tư giữa Việt Nam với Lào và Campuchia ngày càng phát triển không ngừng. Kim ngạch trao đổi hàng hóa giữa Việt Nam và Lào tăng nhanh, năm 2007 đạt 321 triệu USD, dự kiến lên tới 1 tỷ USD vào năm 2010. Tổng vốn đầu tư trực tiếp đăng ký của Việt Nam sang Lào đến cuối năm 2007 đã lên tới 1.040 triệu USD, xếp thứ 3 trong 40 nước đầu tư vào Lào.

Đối với Campuchia, riêng 2 năm 2006 - 2007, kim ngạch trao đổi hàng hóa giữa hai nước bình quân tăng khoảng 30%/năm. Đến cuối năm 2007, tổng vốn đầu tư trực tiếp đăng ký của Việt Nam sang Campuchia đạt 90 triệu USD và các doanh nghiệp Campuchia đầu tư sang Việt Nam 5,2 triệu USD.

An Hạ