1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Quản lý thuế nghệ sĩ bằng cách cấp thẻ

Hôm qua, trong cuộc họp bàn về quy chế phối hợp trao đổi thông tin giữa Bộ Tài Chính và Bộ Văn hoá - Thông tin trong việc quản lý thuế, nhiều ý kiến cho rằng nên cấp thẻ để quản lý thu nhập của nghệ sĩ.

Bà Nguyễn Thị Cúc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thuế cho rằng thẻ này cũng giống như giấy thông hành của văn nghệ sĩ. Nghệ sĩ phải đạt được mức chuẩn mới được cấp thẻ, vì vậy thẻ này thể hiện năng lực, trình độ chuyên môn cũng như khả năng hành nghề độc lập của người nghệ sĩ.

 

Ông Lê Nguyên Điều, Phòng quản lý nghệ thuật Sở Văn hoá - Thông tin TPHCM cũng tán đồng vì cho rằng việc này sẽ giúp không còn tình trạng đánh đồng giữa những người có thẻ và những người không có thẻ hành nghề. Theo ông, thẻ hành nghề không phải là một dạng giấy phép con, mà nó tương tự như thẻ nhà báo, thẻ luật sư. Trong trường hợp ca sĩ trốn thuế, thẻ này sẽ là căn cứ pháp lý để cơ quan quản lý truy thu thuế.

 

Ông Nguyễn Thái Sơn, Trưởng phòng Thuế thu nhập cá nhân, Cục Thuế TPHCM cho biết thêm rằng, hiện nay phần lớn các đơn vị tư nhân, kể cả đơn vị nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn văn hoá nghệ thuật đều không khấu trừ thuế tại nguồn. Các địa điểm biểu diễn như phòng trà, quán bar cũng không thực hiện việc khấu trừ thuế. Trong khi đó, dự thảo thuế thu nhập nghệ sĩ chỉ đề cập tới việc phối hợp giữa cơ quan quản lý thuế và đơn vị cấp phép biểu diễn, còn đơn vị tổ chức biểu diễn thì chưa được nhắc tới.

 

Hôm qua, Bộ Tài Chính và Tổng Cục Thuế cũng báo cáo tình hình quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với văn nghệ sĩ trong thời gian qua. Theo đó, mặc dù điều tiết về thuế giảm nhưng số thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao từ năm 2004 đến nay ngày càng tăng. Năm 2004 đạt 3.700 tỷ đồng, năm 2005 tăng lên 4.400 tỷ đồng. Năm 2006 con số ấy là 5.200 tỷ đồng. Trong đó, 3 thành phố có số thu lớn trong năm vừa qua là TPHCM với 2.229 tỷ, TP Hà Nội 960 tỷ và Bà Rịa Vũng Tàu 476 tỷ.

 

Đối với các văn nghệ sĩ, việc kê khai thu nộp thuế đã có những chuyển biến tích cực. Năm 2004, số nghệ sĩ đăng ký cấp mã số thuế là người, trong đó có 220 người kê khai nộp thuế, góp cho ngân sách trên 2,5 tỷ đồng. Sang năm 2005, số nghệ sĩ tham gia nộp thuế là 250 người với số tiền thu được là 3,1 tỷ đồng.

 

Theo Ánh Hồng

Vnexpress