1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Phát hoảng với cách nạp gas vào túi ni lông mang về đun nấu

(Dân trí) - Để tiết kiệm chi phí, người dân ở một ngôi làng thuộc tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đã bơm khí đốt tự nhiên vào một túi ni lông khổng lồ dài tới 6m và chở về nhà bằng xe điện để đun nấu.

Hôm 06/12, nhiều người ở Thành phố Đông Dinh (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) vô cùng hốt hoảng khi bắt gặp một người phụ nữ điềm nhiên chở một “bình gas khổng lồ” bằng một chiếc xe điện cũ qua một đoạn đường dài về nhà để đun nấu bất chấp nguy hiểm và thời tiết lạnh cắt da cắt thịt.

Phát hoảng với cách nạp gas vào túi ni lông mang về đun nấu - 1

Chứng kiến cảnh tượng này, rất nhiều người tham gia giao thông cảm thấy e ngại và đi cách xa “quả bom di động” này.

Mặc dù việc chở chất dễ cháy qua các đoạn đường xóc trong túi tái chế là vô cùng nguy hiểm, nhưng hiện tượng này lại rất phổ biến ở vùng nông thôn Sơn Đông. Những người dân nghèo với thu nhập hạn hẹp đã nghĩ ra cách sang chiết khí đốt trái phép này để tiết kiệm chi phí nấu ăn cho gia đình.

Đây là cách tiết kiệm chi phí của người lao động nghèo vùng nông thôn Trung Quốc
Đây là cách tiết kiệm chi phí của người lao động nghèo vùng nông thôn Trung Quốc
Cắm ống dẫn khí vào bếp để đun nấu
Cắm ống dẫn khí vào bếp để đun nấu
Đun nấu thức ăn trong bếp
Đun nấu thức ăn trong bếp
Sang chiết khí đốt trái phép
Sang chiết khí đốt trái phép
Ống dẫn khí để rất sơ sài
Ống dẫn khí để rất sơ sài

Nguyên An

 

Phát hoảng với cách nạp gas vào túi ni lông mang về đun nấu - 7