1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Paul Krugman: Kinh tế thế giới đang ổn định trở lại

(Dân trí) - Kinh tế gia đạt giải Nobel, ông Paul Krugman nhận định kinh tế thế giới đã tránh được thảm họa và nền kinh tế các nước phát triển có thể tăng trưởng trở lại trong năm nay.

Paul Krugman: Kinh tế thế giới đang ổn định trở lại - 1
Giáo sư Paul Krugman.
 
Phát biểu trong một cuộc hội thảo, ông nói: “Tôi sẽ không ngạc nhiên với việc thương mại thế giới ổn định trở lại, sản xuất công nghiệp ổn định và bắt đầu tăng trưởng sau 2 tháng nữa. Tôi cho rằng GDP của Mỹ và khu vực châu Âu sẽ từ đi ngang đến tăng trưởng dương trong nửa sau của năm 2009”.

Ông Paul Krugman hiện là giáo sư đại học Princeton và là người phụ trách chuyên mục bình luận của tờ New York Times. Ông lo ngại kinh tế Mỹ có thể bước vào thời kỳ khó khăn kéo dài như Nhật thập niên 1990.

Ông là người chỉ trích kế hoạch thuyết phục các nhà đầu tư giúp các ngân hàng rũ bỏ số tài sản xấu trị giá 1.000 tỷ USD của Mỹ.

Phát biểu tại UAE, nước xuất khẩu dầu lớn thứ 3 trên thế giới, ông cho rằng giải pháp xuất khẩu như của Nhật đã làm (để thoát ra khỏi thời kỳ khó khăn thập niên 1990) sẽ không mang lại hiệu quả bởi kinh tế đã đi xuống trên phạm vi toàn cầu.

Ông cho rằng: “Xét trên một số phương diện, chúng ta đã vượt qua thời kỳ tệ hại nhất. Tuy nhiên câu chuyện ổn định và việc lấy lại được những gì đã mất hoàn toàn khác nhau. Thời kỳ xấu nhất đã qua nhưng sự hồi phục thực sự là chuyện khác. Chúng ta không thể nào xuất khẩu hàng hóa vì chẳng có bên nào muốn làm thương mại cả. Vì thế con đường mà Nhật Bản đã tiến hành không còn phù hợp với tình hình hiện nay”.

Theo Paul Krugman, con đường hồi phục của kinh tế toàn cầu sẽ có thể đến từ đầu tư của các tập đoàn lớn, những sáng tạo đột phá về công nghệ hoặc chương trình hành động về vấn đề thay đổi khí hậu của các chính phủ.

Ngọc Diệp (theo Reuters)