1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

OPEC không còn kiếm soát được giá dầu

(Dân trí) - "Giá dầu thế giới hiện nay không nằm trong tầm kiểm soát của OPEC", Tổng Giám đốc Công ty dầu khí quốc gia Libya, Shukri Ghanemphát biểu với các phóng viên bên lề Diễn đàn năng lượng quốc tế lần tứ 10, đang diễn ra tại Doha, Qatar.

"Giá dầu thế giới hiện nay không nằm trong tầm kiểm soát của OPEC", Tổng Giám đốc Công ty dầu khí quốc gia Libya, Shukri Ghanemphát biểu với các phóng viên bên lề Diễn đàn năng lượng quốc tế lần tứ 10, đang diễn ra tại Doha, Qatar.

 

Ông Ghanem cho rằng bình ổn giá dầu không chỉ là trách nhiệm của những người làm công tác điều phối thị trường dầu mỏ thế giới mà còn phụ thuộc vào tình hình tại Trung Đông. Nếu các vấn đề chính trị tại khu vực này được giải quyết thì cơn sốt giá dầu thế giới sẽ nhanh chóng hạ nhiệt.

 

Ông Ghanem cũng nhắc lại lời của ông Abdullah bin Hamad al-Attiya - Bộ trưởng dầu lửa Qatar đưa ra ngày 22/4 cho rằng: nguyên nhân của việc giá dầu thế giới bị đẩy lên mức kỷ lục hơn 75 đôla/thùng thời gian qua là do tình trạng đầu cơ "khủng khiếp" và những tuyên bố liên quan tới tình hình địa - chính trị do quan chức cao cấp của nhiều nước đưa ra, được đánh giá là đã làm ảnh hưởng xấu tới nguồn cung dầu của thế giới.

 

“Nếu các nhà chính trị ngừng đưa ra những tuyên bố tiêu cực, tôi tin rằng giá dầu thế giới sẽ giảm ít nhất 12 đôla/thùng”. Bộ trưởng Attiya cho biết Libya, nước có lượng khí đốt dự trữ lớn thứ ba thế giới nhưng là nước có sản lượng dầu thấp nhất trong OPEC, đã đầu tư 5 tỷ đôla nhằm tăng sản lượng khai thác ở mức 850.000 thùng/ngày lên 1,1 triệu thùng/ngày vào năm 2009.

 

Quyền tổng thư ký OPEC Mohammed Barkindo cũng đánh giá tình trạng sốt giá dầu hiện nay không chỉ liên quan tới OPEC mà còn tới nhiều nước khác. "Chỉ cần nhìn vào những con số cũng thấy ngay rằng OPEC đã làm mọi điều có thể. Thị trường dầu lửa đã được chúng tôi cung ứng đầy đủ và cao hơn 5-6 năm trở lại đây", ông nói.

 

Một số đại biểu OPEC không ngần ngại chỉ trích chính sách đối ngoại của Mỹ và coi đó là nguyên nhân làm tăng giá dầu. Một quan chức cao cấp của Libya nhận định, tâm lý của các nhà đầu tư lo ngại Mỹ tấn công Iran, nước sản xuất dầu lớn thứ tư thế giới, đã đẩy giá dầu thô tăng khoảng 15 đôla/thùng trong mấy tuần qua.

 

Tuy nhiên, Bộ trưởng dầu mỏ Nigeria và là Chủ tịch OPEC Edmund Daukoru bày tỏ tin tưởng rằng giá dầu hiện nay có thể hạ xuống mức khoảng trên 50 đôla/thùng, khi các căng thẳng chính trị có chiều hướng lắng dần. Theo ông, giải pháp cấp bách nhất hiện nay không chỉ là tăng nguồn cung, mà còn phải xoa dịu những căng thẳng trong môi trường chính trị quốc tế và nâng cao khả năng lọc dầu của thế giới.

 

Giá dầu thế giới tăng mạnh trong mấy ngày gần đây do các nhà đầu tư lo ngại về những bất ổn tại Iraq, Nigeria và căng thẳng xung quanh vấn đề hạt nhân của Iraq.

 

Ngày 24/4, các nhà lãnh đạo OPEC sẽ có một cuộc họp không chính thức tuy nhiên ít người hy vọng tổ chức này sẽ tăng sản lượng dầu mỏ hiện nay, vốn đã đạt mức cao kỷ lục 28 triệu thùng/ngày.

 

Đào Ngọc Nhân

Tổng hợp từ AFP, MSNBC