1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Đắk Nông:

Nông dân ồ ạt chặt bỏ hàng trăm héc ta "vàng trắng"

Giá cao su liên tục sụt giảm, gây lỗ nặng khiến nông dân trồng cao su tại tỉnh Đắk Nông đã chặt bỏ hàng loạt héc ta cao su để chuyển đổi sang các loại cây trồng khác.

Cưa cao su bán gỗ cho thương lái
Cưa cao su bán gỗ cho thương lái
 

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* Metro không đóng thuế 12 năm: Cục thuế có lời phân trần
* Người Việt vào casino: Quản thế nào?
* Vạ lây và đắc lợi trong cuộc chiến của Putin
* Ngành thép lo phá sản vì “người khổng lồ” Nga
* Nhật, Thái, Hàn: 'Tam quốc chiến' xâu xé thị trường Việt

Theo thống kê của Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông tính đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh đã có 359,39ha cao su bị người dân chặt bỏ để chuyển đổi sang trồng các loại cây khác. Diện tích cao su bị chặt nhiều nhất ở các huyện: Đắk R’lấp (212ha), Đắk Song (83ha), Tuy Đức (32ha), Krông Nô (23,5ha)… nông dân chủ yếu chặt cao su để chuyển qua trồng hồ tiêu, cà phê.

Được biết, hiện toàn tỉnh Đắk Nông có trên 32.000ha cao su, trong đó tổng diện tích đang khai thác là 12.766ha, năng suất trung bình đạt trên 1,6 tấn/ha.

Ông Hồ Gấm – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông cho biết trước thực trạng trên, Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo người nông dân không chạy theo thị trường, yên tâm chăm sóc cây cao su, ổn định diện tích đang có. “Người dân có thể chặt bỏ các vườn cao su hết chu kỳ khai thác, năng suất mủ thấp, hoặc một số diện tích trồng bằng giống thực sinh, giống cũ. Nhưng đối với các vườn cao su đang thu hoạch mủ thì tuyệt đối nghiêm cấm chặt bỏ để cơ cấu cây trồng của tỉnh”, ông Gấm cho biết thêm.

Trương Nguyễn

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước