1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Nợ "cũ" sẽ được giảm lãi suất

(Dân trí) - Bên cạnh việc yêu cầu các TCTD đưa lãi suất cho vay các hợp đồng đã ký trước đó của một số đối tượng doanh nghiệp xuống mức cho vay hiện hành thì NHNN cũng đưa ra gói giải pháp về giãn nợ, nhằm cứu doanh nghiệp qua thời kỳ đình đốn.

Ngày 24/4, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ký ban hành văn bản gửi đến các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi chung là TCTD) gói giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và hộ dân, giúp các đối tượng này từng bước phục hồi, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, phía cơ quan điều hành tiền tệ yêu cầu các TCTD chủ động phối hợp với khách hàng trong việc rà soát, đánh giá khả năng trả nợ trên cơ sở xem xét chu kỳ sản xuất, kinh doanh, thời hạn thu hồi vốn của dự án, phương án vay vốn, khả năng trả nợ của khách hàng.

Trên cơ sở kết quả đánh giá khả năng trả nợ của khách vay và khả năng tài chính của mình, các ngân hàng thương mại được yêu cầu thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ của những đối tượng không có khả năng trả nợ đúng hạn.

Nợ cũ sẽ được giảm lãi suất

Quyết định của NHNN được đưa ra trong bối cảnh tình hình sản xuất cả nước đang bị đình trệ, cầu thấp (ảnh minh họa).

Cụ thể, với những khách hàng không có khả năng trả nợ đúng kỳ hạn nợ gốc, lãi vốn vay trong phạm vi thời hạn cho vay đã thỏa thuận tại hợp đồng và được TCTD đánh giá là có khả năng trả nợ trong các kỳ hạn tiếp theo thì TCTD xem xét điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc và/hoặc lãi vốn vay.

Còn với những khách hàng không có có khả năng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi vốn vay đúng thời hạn cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng nhưng được TCTD đánh giá là có khả năng trả nợ trong một khoảng thời gian nhất định sau thời hạn cho vay thì TCTD xem xét cho gia hạn nợ với thời hạn phù hợp với nguồn trả nợ của khách hàng.

Tại văn bản phát đi ngày hôm qua, Thống đốc cũng yêu cầu, các TCTD trên cơ sở khả năng tài chính và chính sách khách hàng, xem xét điều chỉnh giảm lãi suất cho vay xuống theo mức lãi suất cho vay hiện hành, nhất là đối với các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, sử dụng nhiều lao động.

Bên cạnh đó, xem xét miễn, giảm lãi phải trả đối với khách hàng bị tổn thất về tài sản dẫn đến khó khăn về tài chính và trên cơ sở khả năng tài chính, quy chế miễn, giảm lãi của TCTD.

Ngay trước đó một ngày, NHNN cũng đã ban hành Quyết định về việc phân loại nợ đối với nợ được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ.

Những động thái này của cơ quan điều hành tiền tệ được đưa trong bối cảnh sản xuất 4 tháng đầu năm đình trệ, GDP quý I đạt mức thấp nhất trong 3 năm và những lo ngại của vấn đề “thiểu phát” xuất hiện trong khi mục tiêu tăng trưởng 6-6,5% đặt ra cho cả năm là rất khó thực hiện.

Theo như phản ánh thì tín dụng cho vay ra giảm không nằm ở việc thanh khoản ngân hàng khó khăn như trước mà chủ yếu do cầu thị trường quá thấp, doanh nghiệp không dám vay tiếp, hàng sản xuất ra không tiêu thụ được. Trong khi đó, sức ép của các khoản nợ kéo dài chuyển sang nợ quá hạn và nợ xấu, phải chịu mức lãi suất tăng 150% so khoản nợ cũ đối với doanh nghiệp là không nhỏ.

Trong phiên họp Thường vụ quốc hội mới đây, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đã tỏ ra khá sốt ruột về tình hình đình đốn hiện tại. Ông cho biết, trung tuần tháng 5 tới, Bộ sẽ có đánh giá đầy đủ về sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp nói chung trong cả nước.

Bích Diệp