1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hà Nội

Những loại cây cảnh "hốt bạc" trong dịp Tết Ất Mùi

(Dân trí) - Nắm được xu hướng của khách hàng, trong dịp Tết vừa qua, nhiều chủ vườn đã “hốt bạc”, thu bộn tiền từ kinh doanh cây cảnh độc, lạ.

Đào thất thốn

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên 
 
Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: 
 
Đào Thất Thốn (tiến vua) là loại đào hiếm, có gốc xù xì, lá xanh mướt, hoa đỏ như máu, cánh dày, nở đúng dịp Tết, số lượng chỉ trên đầu ngón tay. Đặc điểm "khó ưa" nhất của đào Thất Thốn là chúng thường chỉ ra hoa vào khoảng rằm tháng Giêng. Để ép cho đào Thất Thốn ra hoa đã khó, và cho nó nở đúng dịp Tết lại càng khó hơn. Chính vì "hiếm có khó tìm" mà loại cây này được những người chơi cây cảnh gọi là “đặc sản tiến vua” và có giá thuê rất đắt. Trong dịp tết, giá của loại cây cảnh này được trả tới hơn 150 triệu đồng.

Cây bưởi 68 quả dáng cổ thụ, trăm triệu chưa bán

Dịp Tết vừa qua, một chậu bưởi cảnh gồm hai thân cổ thụ, bộ rễ sần sùi khá hiếm có đang được người mua trả giá đến gần 100 triệu đồng song chủ cây vẫn chưa đồng ý bán. Nhiều người vào hỏi thuê với giá 30-40 triệu đồng để chơi mấy ngày tết.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên 

Hiện tại, cây được đặt ngay tại cổng của một vườn cây cảnh giáp đường 32 đoạn qua huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Cây cao khoảng 3,5 m, tán rộng, có 68 quả mang ý nghĩa lộc phát. Cây bưởi này có giá trị bởi cây và bộ rễ sần sùi, vừa có quả lại có hoa.

Theo một số người chơi cảnh lâu năm, cây có tuổi đời khoảng 70-80 năm và hơn 10 năm trồng trong chậu.

Quất bonsai giá hàng chục triệu

Cây cảnh bonsai ngày càng được người tiêu ùng ưa chuộng vào mỗi dịp Tết. Nắm bắt được nhu cầu này, người dân ở làng quất Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội đã đầu tư trồng và mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu với loại cây bonsai đặc biệt.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên 

Hàng nghìn cây quất được trồng tự nhiên trong chậu sành, sứ... được chủ vườn tạo hình khéo léo, độc đáo được bán với giá từ 1 triệu đến hơn 20 triệu đồng/cây.

Loại quất mini trong ảnh này chỉ cao tầm 40 cm, cây không có một hình dáng cụ thể nào, dường như các tán cây được người làm vườn để mọc đâm tủa tự nhiên, quả cũng không quá nhiều, nhưng chỉ cần kết hợp với chậu cảnh thích hợp, dáng cây ấy lại được tôn lên và được nhiều người thích.

Phật thủ bonsai

Loại cây này quả có hình giống "bàn tay Phật", hình dáng quả Phật thủ là do tự nhiên chứ chưa ai có thể tác động vào để tạo được quả theo ý muốn.

Chính vì độ khan hiếm, độc, lạ mà những quả Phật thủ đẹp ở đây có thể bán với giá chục triệu đồng. Quả càng nhiều ngón thì giá càng cao và người bán cũng phân chúng thành nhiều cấp bậc khác nhau. Tuy nhiên quả đẹp như vậy rất hiếm, cả vườn cây nghìn quả may mới được 1 – 2 quả và thường chỉ có đại gia mới đủ điều kiện mua về chơi.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên 



Trong dịp tết năm nay lại có thêm loại phật thủ bonsai, dáng cây nhỏ gọn vừa đủ để đặt trong nhà. Cây được trồng và chăm sóc đúng tiêu chuẩn lỹ thuật nên rất sai quả. Bình thường mỗi cây có 3-8 quả, nhưng có những cây năng suất cho ra 15-18 quả. Đặc biệt hơn, mỗi quả là một kiểu hình bàn tay phật khác nhau, rất phù hợp cho những dịp lễ tết.

Lê Tú (tổng hợp)
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”