1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhiều “ông lớn” đang hoang phí đất đai

(Dân trí) - Có những tập đoàn nhận vài trăm ha đất, nhưng nhiều năm vẫn “đổ cát để đó”, có những Tổng Công ty dùng đến hơn 90% diện tích đất của mình để… góp vốn liên kết. Đó là thực tế sử dụng đất tại các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước.

Báo cáo giám sát của UB Kinh tế, về hoạt động của các Tập đoàn, Tổng Công ty (TĐ, TCT) nhà nước cho biết, theo số liệu cung cấp của 88 TĐ, TCT, tính đến 31/12/2008, quĩ đất do các đơn vị này được giao quản lí và sử dụng là gần 375.000ha.

Theo ông Hà Văn Hiền, Chủ nhiệm UB Kinh tế, hiệu quả sử dụng tài sản là đất đai của một số TĐ, TCT hiện không cao. Hầu hết các đơn vị này đều được nhà nước tạo điều kiện bằng cách giao đất, cho thuê đất với giá thấp hoặc không thu tiền sử dụng đất, nhưng một số lượng lớn diện tích đất loại bị bỏ hoang không sử dụng, bị lấn chiếm hoặc sử dụng sai mục đích.

Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội, Trần Thế Vượng đã đưa ra một số ví dụ rất cụ thể và điển hình, đó là tại một tỉnh phía Bắc,  hiện có một TĐ lớn được giao tới mấy trăm ha đất  nhưng đến nay vẫn chỉ “đổ cát để đó”. Người dân tại khu vực này đã nhiều lần khiếu nại tới nhiều cơ quan khác nhau và vụ việc vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm.
 
Nhiều “ông lớn” đang hoang phí đất đai - 1
Đất công đang bị lãng phí rất nhiều (Ảnh: Xây dựng)

Một vấn đề khác được đề cập trong báo cáo giám sát là tình trạng một số đơn vị sử dụng diện tích đất được giao mang đi “góp vốn” liên doanh, liên kết,  có đơn vị, diện tích đất đi “góp vốn” còn lớn hơn diện tích đất để sản xuất - kinh doanh trực tiếp của đơn vị.

Chủ nhiệm UB Kinh tế, Hà Văn Hiền đã đưa ra dẫn chứng, nêu rõ một số TCty góp vốn liên doanh liên kết đến vài triệu m2 chiếm 94% và 96% diện tích đất được giao.

Ông Hiền cũng đánh giá, một số TĐ, TCty đang có những lợi thế nhất định do được sử dụng một số lượng lớn diện tích đất đai được giao từ những thời kì trước, có vị trí địa lí thuận lợi với giá thuê đất chênh lệch rất nhiều với giá thị trường. Do đó, theo ông Hiền hiệu quả sản xuất kinh doanh của những TĐ, TCty này về cơ bản chưa phản ánh đúng do chi phí đầu vào (là đất đai) hiện còn tính rất thấp.

Từ những thực tế trên, UB Kinh tế của Quốc Hội đã đề nghị cần nghiên cứu bãi bỏ cơ chế “bao cấp giá đất” cho các doanh nghiệp nhà nước được giao đất, cho thuê đất. Rà soát đánh giá lại quĩ nhà, đất có nguồn gốc “công sản” và có chính sách, giải pháp điều chỉnh thích hợp để sử dụng có hiệu quả quĩ đất này.
 

Theo báo cáo kết quả giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM về tình hình quản lí, sử dụng đất của các tập đoàn, TCty nhà nước trên địa bàn, đến 30/6/2009 khối doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn đang quản lí, sử dụng hơn 116 triệu m2, trong đó doanh nghiệp Trung ương quản lí diện tích đất là gần 10 triệu m2.

Kết quả kiểm tra cho thấy, có khoảng 2,2 triệu m2 đất sử dụng có vi phạm, trong đó, đất cho thuê lại: 680 ngàn m2; đất bỏ trống, không sử dụng: 790 ngàn m2; đất dự án chưa sử dụng hoặc triển khai chậm: 1 triệu 080 ngàn m2… Ngoài ra còn có nhiều hành vi vi phạm`khác như lấn chiếm, cho muợn, sử dụng sai công năng, mục đích sử dụng.

Kim Tân