1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Nhật Bản: Thâm hụt thương mại chưa từng có

(Dân trí) - Trong tháng 1/2009, thâm hụt thương mại của Nhật Bản đã lên tới 7,9 tỷ euro (hơn 10 tỷ USD) - mức cao chưa từng có, hơn cả mức kỷ lục được ghi nhận vào tháng 1/1980.

Nhật Bản: Thâm hụt thương mại chưa từng có - 1
Kinh tế Nhật ngày càng suy thoái mạnh.
 
Theo số liệu được Bộ Tài chính Nhật Bản công bố hôm qua, trong 4 tháng liên tiếp, cán cân thương mại của Nhật Bản bị thâm thủng. Tình trạng này cho thấy mức độ trầm trọng của suy thoái kinh tế tại một quốc gia vốn phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu.

Trong tháng Giêng vừa qua, xuất khẩu của Nhật Bản đã sụt giảm gần 46% tính trên một năm, giảm mạnh nhất là xuất khẩu xe hơi và hàng điện tử, vào lúc cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu tiếp tục bóp nghẹt nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.

Các mặt hàng dân dụng khác cũng ít bán được vì kinh tế toàn cầu khủng hoảng và người dân giảm chi tiêu.
 
Kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản sang Mỹ sút giảm 53%, trong khi thặng dư mậu dịch với Mỹ sút giảm 75% xuống tới 1,3 tỷ USD. Lượng xuất khẩu của Nhật Bản sang Trung Quốc sút giảm 45%, và lượng xuất khẩu sang những nơi khác ở châu Á sút giảm 47%.

Theo các nhà kinh tế, hôm nay, Tokyo sẽ loan báo là sản lượng công nghiệp của Nhật trong tháng Giêng đã sụt giảm ở mức kỷ lục là 10%, trong khi đó thất nghiệp dự đoán sẽ tiếp tục tăng và từ nay đến cuối năm sẽ vượt quá mức 5,5% - mức cao nhất kể từ sau chiến tranh.

Một nhà phân tích ở Hồng Kông cho rằng kinh tế Nhật Bản sẽ không thể nhanh chóng phục hồi bởi lẽ kinh tế toàn thế giới sẽ đi vào suy thoái, cho nên trong ngắn hạn và trung hạn, ít có khả năng là nhu cầu tiêu thụ hàng hoá Nhật Bản sẽ trở lại như trước.

Chính phủ Nhật tuần trước nhận định rằng nền kinh tế Nhật đang trong cơn khủng hoảng trầm trọng nhất kể từ Thế chiến II, sau khi suy giảm tới 12,7% trong quý IV/2008. Các quan chức nói tình hình kinh tế đang trong giai đoạn tồi tệ nhất kể từ 35 năm qua.

Nguyễn Viết (theo AFP, AP, BBC)