1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

"Nhà tôi không trong danh sách, sao cắt điện nhà tôi?"

Văn Hưng

(Dân trí) - Không ít người dân phản ánh với Dân trí khu vực họ ở bị cắt điện dù không nằm trong danh sách. EVN Hà Nội lý giải nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến, tiềm ẩn sự cố nên phải ngưng cấp điện khẩn cấp.

Đúng 10h, Minh Hoàng (32 tuổi, quận Hà Đông, Hà Nội) đang làm việc ở nhà thì mất điện. Hoàng bất ngờ khi khu vực nhà mình không nằm trong danh sách cắt điện mà Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội) đã công bố. Nhiều người trong xóm cho biết đến 17h mới có điện.

Biết được thông tin, Hoàng vội chuẩn bị đồ để lên cơ quan làm việc tiếp. Trên đường đi, Hoàng thấy nhân viên điện lực đi xe máy, phát loa thông báo thời gian mất điện và kêu gọi người dân tiết kiệm điện.

"Hôm qua tôi có theo dõi lịch cắt điện ở Hà Nội, thấy Đống Đa, Hà Đông, Hoài Đức bị ảnh hưởng nhiều nhất nhưng không thấy khu nhà mình. Đang bảo may sao mà giờ đúng nhà mình lại bị mất điện", Hoàng bức xúc nói.

Tương tự, nhiều xã ở huyện Đan Phượng, huyện Hoài Đức cũng không nằm trong danh sách nhưng bị cắt điện liên tiếp 2 tuần qua. Thậm chí, tình trạng này còn xảy ra vào ban đêm và người dân không có thông báo về thời gian có điện trở lại.

Cũng do mất điện diện rộng, không ít người trẻ phải đi gần 10km tìm đến những quán cà phê để làm việc. Còn cứ tối đến, người dân thường đi xe máy ra đường hóng mát, cũng không ít người chọn vào nhà nghỉ để nghỉ qua đêm.

Nhà tôi không trong danh sách, sao cắt điện nhà tôi? - 1

EVN Hà Nội cho rằng việc phát loa thông báo hiện là cách làm trực tiếp nhất, hiệu quả nhất (Ảnh: Nguyễn Hải).

Thực tế, tình trạng bị cắt điện dù không nằm trong danh sách của EVN Hà Nội đang xuất hiện ở hầu hết quận, huyện trên địa bàn thành phố. Không ít người dân đã phản ánh đến Báo điện tử Dân trí.

Về vấn đề này, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện EVN Hà Nội cho biết tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài đã khiến nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao đột biến. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sự cố, thậm chí gây cháy nổ. Vì vậy, để đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện, một số khu vực trên địa bàn Hà Nội đã phải ngừng, giảm cung cấp điện khẩn cấp. Tại những khu vực này, nhân viên điện lực đang thực hiện biện pháp đi xe máy phát loa thông báo, đồng thời kêu gọi người dân sử dụng điện tiết kiệm. Sau khi phía điện lực phát loa thì người dân cũng nắm được thông tin. Phía cơ quan điện lực cho biết việc bắc loa hiệu quả hơn so với nhắn tin tới từng khách.

Trong khi đó, lịch cắt điện mà đơn vị này công bố hàng ngày trên website dựa trên kế hoạch đã được ngành điện phê duyệt từ trước. Ngành điện cũng khẳng định không có tình trạng cắt điện luân phiên trên địa bàn Thủ đô. Các lịch tạm ngừng cấp điện phục vụ bảo trì, bảo dưỡng, cải tạo hệ thống lưới điện nhằm đảm bảo vận hành cung ứng điện được an toàn, ổn định.

Theo thống kê, lượng điện tiêu thụ trung bình ngày trên toàn thành phố tháng 3 là 58.336 triệu kWh, tháng 4 là 61.542 triệu kWh và tháng 5 là 75.406 triệu kWh. Bình quân, lượng điện tiêu thụ tháng 5 đã tăng hơn 22,5% so với bình quân của tháng 4.