1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Nhà đầu tư ngoại gia tăng đầu cơ chứng khoán

Với khả năng tài chính mạnh, các nhà đầu tư nước ngoài đang làm mưa làm gió trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Nguyễn Đoan Hùng nhận xét, số lượng nhà đầu tư ngoại mua bán đầu cơ xuất hiện ngày càng nhiều.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang bị cuốn theo các nhà đầu tư nước ngoài. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhìn nhận vai trò của họ như thế nào?

 

Về mặt kiến thức, kinh nghiệm và cả khả năng tài chính họ hơn nhà đầu tư trong nước. Khối nhà đầu tư nước ngoài chia thành hai nhóm, với chiến lược đầu tư ngắn hoặc dài hạn Với các tổ chức, họ có chiến lược trung, dài hạn, họ không mua chứng khoán hôm nay rồi lại bán ngày mai mà xây dựng thành danh mục đầu tư rõ ràng.

 

Ở nhóm thứ hai, nhà đầu tư nhìn vào ngắn hạn nhiều hơn hay nói cách khác họ đầu cơ, mua bán liên tục. Hiện có khá nhiều nhà đầu tư nước ngoài dạng này.

 

Sau chục phiên liên tiếp đẩy mạnh khối lượng mua vào, có phiên chiếm hơn 60% giá trị giao dịch toàn thị trường, hôm qua nhà đầu tư nước ngoài bắt đầu tăng cường bán ra. Họ mua vào 57 mã chứng khoán các loại, tổng khối lượng 1.908.350 đơn vị, giá trị 288 tỷ đồng; bán ra 41 mã với tổng khối lượng 1.068.610 đơn vị, giá trị 115,9 tỷ đồng.

 

Phiên trước đó ngày 10/1, họ chỉ bán vỏn vẹn 415.000 chứng khoán, trị giá 83,5 tỷ đồng.

Cầu ngoại là một trong những nguyên nhân khiến nhiều mã cổ phiếu tăng giá vùn vụt. Ông nghĩ sao khi nhà đầu tư trong nước đua nhau mua theo, càng đẩy giá cổ phiếu nóng hơn?

 

Theo các thống kê, phía nước ngoài hiện giữ 30% vốn trên thị trường chứng khoán. Trong những phiên gần đây, nhiều nhà đầu tư trong nước nhìn và làm theo nhà đầu tư ngoại, không dựa trên chiến lược mà chủ yếu theo tâm lý bầy đàn. Lịch sử đã chứng minh có nhiều bài học đắt giá khi đầu tư theo kiểu phong trào như vậy.

 

Trong giai đoạn này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến khích xây dựng hình thành các tổ chức, quỹ đầu tư. Người mới tham gia không có kiến thức, kinh nghiệm thì có thể đưa tiền cho họ đầu tư.

 

Khi tâm lý ăn theo quá phổ biến có thể gây rủi ro cho nhà đầu tư, cơ quan quản lý sẽ bảo vệ họ bằng cách nào?

 

Chứng khoán đang vận động theo quy luật kinh tế thị trường, người dân bỏ vốn đầu tư phải chịu trách nhiệm với số tiền của mình. Với người thận trọng, họ có thể gửi tiền vào ngân hàng hoặc bám theo những mã chứng khoán theo chiến lược đầu tư lâu dài. Tuy vậy cũng có không ít nhà đầu tư thích rủi ro, làm giàu thật nhanh. Chỉ có thể bằng cách thông tin tuyên truyền rồi để họ tự quyết định đồng vốn mình bỏ ra.

 

Theo Việt Phong

Vnexpress