1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Nguy cơ thất nghiệp toàn cầu năm 2008

(Dân trí) - Theo dự đoán của các chuyên gia, năm 2008 sẽ là một năm đầy khó khăn cho người lao động

Các nhà kinh tế học hiện đang cảnh báo tình trạng lạm phát tăng cao trong năm 2008 sẽ làm cho nhiều người thất nghiệp do các công ty không muốn mở rộng kinh doanh trong tình hình thị trường đầy khó khăn.

 

Tuy tình hình thị trường lao động cuối năm 2007 có sáng sủa hơn song các chuyên gia kinh tế dự đoán những người lao động theo thời vụ phải chịu nguy cơ mất việc lớn nhất.

 

Trong khi mong đợi tình hình kinh tế tốt đẹp hơn, nhiều chuyên gia kinh tế dự đoán nhà tuyển dụng sẽ hết sức thận trọng trong kế hoạch tuyển người. Năm 2007, lao động tại các lĩnh vực xây dựng nhà ở, sản xuất và tài chính mất việc nhiều nhất thì sang 2008 xu thế này vẫn chưa dừng lại

 

Ông David Kelly, một chuyên gia chiến lược thị trường tại một hãng tài chính lớn của Mỹ nhận xét nhà tuyển dụng sẽ chặt chẽ hơn trong chi tiêu và vì thế sẽ không còn các khoản tăng lương và thưởng hậu hĩnh như năm 2007. Ngoài ra sẽ có những quý mà người lao động bị sa thải hàng loạt dù kinh tế đang phát triển. Tuy nhiên nhiều nhà kinh tế học đang hoài nghi về khả năng kinh tế sẽ tăng trưởng trong năm nay.

 

Ông David Wyss, nhà kinh tế học tại Standard & Poor's chỉ ra những yếu tố kìm hãm sự phát triển kinh tế hiện nay, đó là giá dầu tăng cao, đồng USD yếu, lòng tin của nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường Mỹ, sự thắt chặt tín dụng, thị trường nhà đất ảm đạm, sự hoảng loạn của người tiêu dùng và nhà đầu tư.

 

Ông tin rằng nguy cơ xảy ra khủng hoảng kinh tế trong năm 2008 lên đến 40%. Ông dự đoán năm 2008 chỉ có khoảng thêm 1 triệu việc làm mới tại Mỹ, thấp hơn mức dự đoán trước đó của ông là 1,5 triệu.

 

Nhiều giám đốc điều hành các tập đoàn lớn cũng đồng ý với dự đoán này của các chuyên gia, tình hình thất nghiệp có thể bắt đầu vào giữa năm sau và sau đó tình hình sẽ có thể ngày càng tệ hơn.