1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Đà Nẵng:

Người trồng hoa Lily thắng lớn

(Dân trí) - Mùa tết năm nay người trồng hoa Lily ở Đà Nẵng vui hơn hẳn mọi năm. Thời tiết cuối năm cực kỳ thuận lợi đã khiến những vườn ươm hoa Lily cho những bông hoa đẹp và to hơn cùng thời gian này năm ngoái.

Trước đây, hoa Lily (hay còn gọi là hoa Bách hợp) trên thị trường Đà Nẵng hầu như chỉ là độc quyền của Công ty Dalat Hasfam (một doanh nghiệp ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Thế nhưng hiện, ngày càng có nhiều người tham gia ươm trồng loại hoa có giá trị cao này.

Chủ một shop hoa ở ngã ba chợ Hoà Khánh (quận Liên Chiểu) cho biết: hoa Lily cắt thành cành được phân làm 3 loại. Loại thứ nhất từ 4 hoa trở lên có giá từ 25 - 30.000 đồng/cành; loại 2 có 3 hoa giá từ 20 - 25.000 đồng/cành và loại thứ 3 gồm 2 hoa giá từ 15 - 20.000 đồng/cành.

Ông Thân Trọng Tài, chuyên viên của Hội làm vườn thành phố cho biết: từ năm 2005, Hội đã thử đem về một số củ giống hoa Lily từ Đà Lạt để trồng thử nghiệm. Lúc đầu, kinh nghiệm chưa có nên cành ốm và cao, hoa cánh mỏng. Năm 2006, Hội lại tiếp tục đưa về 1000 củ, năm 2007 đưa về 4.000 củ giống trồng thử nghiệm trên tất cả các địa bàn của thành phố. Và từ thực tế, chỉ có một số vùng là Lily có vẻ thích ứng tốt.

Có thể nói người đầu tiên trồng và trồng thành công nhất hoa Lily là anh Nguyễn Đức Tế (tổ 16, phường Hoà An, quận Cẩm Lệ). Hiện nay trong vườn của anh, những bông hoa búp rất to, hoa nở cánh dày và hương thơm thì cũng chẳng hề thua những bông hoa được nhập về từ Đà Lạt.

Từ thành công của anh Tế, rất nhiều nông dân đã đến tìm hiểu và học anh cách trồng loại hoa đẹp và đem lại giá trị kinh tế cao này. Hiện nay, do củ giống toàn bộ đều phải đặt mua qua các doanh nghiệp ở Đà Lạt, qua nhiều trung gian nên giá mỗi củ có lúc lên đến 16.000 đồng/củ.

Anh Trần Quốc An, một người trồng hoa ở xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) cho biết: Hiện nay, trong vườn của anh có 200 gốc Lily và người ta đã đến đặt hàng mua toàn bộ. Tính sơ sơ riêng loài hoa này cũng đem đến cho anh một thu nhập kha khá để đón tết.

Lê Tấn Quỳnh (VPMT)