1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Quảng Bình:

Người dân đổ xô đi mua ngói lợp nhà sau bão

(Dân trí) - Cơn bão số 10 đã khiến người dân Quảng Bình chịu thiệt hại nặng nề. Hàng chục ngàn ngôi nhà đã bị tốc mái, nhiều ngôi nhà bị đổ sập. Để ổn định cuộc sống, trong ngày hôm nay, rất nhiều người dân tại địa phương này đã đổ xô đi mua ngói để lợp lại nhà.

Bão số 10 làm 49.155 ngôi nhà tại Quảng Bình bị tốc mái, 1.500 nhà bị ngập, 15.000 ha rừng trồng và 6.000 ha cây lâu năm bị gãy đổ. Ước tính thiệt hại lên đến 3.400 tỷ đồng. Hiện người chính quyền và người dân vẫn đang nỗ lực để khắc phục hậu quả.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí tại huyện Quảng Trạch, nơi tâm bão đã oanh tạc nhiều giờ đồng hồ vào ngày hôm qua, nhiều làng mạc đã trở nên hoang tàn, cây cối đổ ngổn ngang, hàng loạt cột điện gãy đổ. Đặc biệt hầu hết các ngôi nhà đều bị tốc mái khiến người dân phải chịu cảnh “màn trời chiếu đất”.

Người dân đến cửa hàng vật liệu xây dựng để mua ngói về sửa nhà sau bão
Người dân đến cửa hàng vật liệu xây dựng để mua ngói về sửa nhà sau bão

Cũng chính vì lý do đó, trong ngày hôm nay 16/9, rất nhiều người dân đã đổ xô đến các cửa hàng vật liệu xây dựng, nhà máy ngói để mua ngói lợp về lợp, sửa nhà, khắc phục thiệt hại do bão gây ra để ổn định chỗ ở và cuộc sống thường nhật.

“Nhà tui bị bão lật hết sạch mái ngói, giờ mà mưa là không có chỗ mà trú nữa. Nhà còn bộn bề nhiều thứ cần khắc phục nhưng trước mắt phải mua ngói về lợp lại nhà để có chỗ ở đã rồi mới làm những việc khác”, chị Nguyễn Thị Thắm, một người dân tại xã Quảng Đông chia sẻ.

Ngói lợp Fibrocement là mặt hàng được nhiều người dân lựa chọn
Ngói lợp Fibrocement là mặt hàng được nhiều người dân lựa chọn

Cũng như chị thắm, nhiều người dân tại Quảng Bình ngày hôm nay cũng đã tập trung đến các đại lý ngói đỏ, ngói Fibrocement để mua vật liệu sửa nhà.

Đang ngồi chờ để mua ngói tại một cửa hàng vật liệu trên địa bàn xã Quảng Hưng, ông Trần Văn Hạnh buồn bã tâm sự: “Nhà bị lốc hết mái thì phải đi mua mà lợp lại đã chứ biết mần răng giờ. Nhà tui bị hư hỏng nặng nhưng chưa có tiền nên phải ra đây mua nợ một ít rồi về nhặt lại mấy viên ngói cũ nữa để lợp lại, gắng mà lấy chỗ ở đêm nay”.

Chị Nguyễn Thị Duyên, một chủ cửa hàng vật liệu xây dựng tại xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch cho biết, ngày hôm nay cửa hàng của gia đình chị khá đắt khách.

“Hôm nay gia đình tui bán được khá nhiều hàng, đặc biệt là ngói. Bình thường như mặt hàng này chỉ bán được khoảng 300 đến 400 viên một ngày, riêng trong buổi sáng tui đã bán hơn 1.000 viên rồi. Người dân trong xã nếu khó khăn thì mình cho họ nợ đã chứ bão vô gây thiệt hại nên khó khăn lắm”, chị Duyên cho biết.

Người dân ngồi chờ mua ngói lợp tại một nhà máy ngói trên địa bàn huyện Quảng Trạch
Người dân ngồi chờ mua ngói lợp tại một nhà máy ngói trên địa bàn huyện Quảng Trạch

Không chỉ tại các đại lý bán lẻ vật liệu xây dựng, tại các nhà máy sản xuất ngói trong ngày hôm nay cũng đang rơi vào tình trạng tắc nghẽn.

Ghi nhận của phóng viên tại nhà máy tấm lợp Fibrocement Cosevco trong chiều 16/9 đang có hàng chục chiếc xe tải xếp hàng chờ để mua ngói. Nhà máy này hiện đang phải hoạt động hết công suất để phục vụ như cầu của người dân.

Mặc dù nhu cầu mua ngói lợp tại Quảng Bình sau bão đã tăng đột biến, tuy nhiên theo tìm hiểu, giá cả của vật liệu này vẫn không khác so với ngày bình thường. Nhiều cửa hàng còn cho nợ để hỗ trợ người dân. Bão đã làm hàng chục ngàn ngôi nhà tốc mái, hư hỏng, do vậy nhu cầu mua ngói của người dân sẽ còn tăng trong những ngày tới.


Xe tải xếp hàng chờ trước cổng một nhà máy tấm lợp Fibrocement

Xe tải xếp hàng chờ trước cổng một nhà máy tấm lợp Fibrocement

Rất đông người dân đổ xô đi mua ngói về sửa nhà bị hư hỏng do bão số 10
Rất đông người dân đổ xô đi mua ngói về sửa nhà bị hư hỏng do bão số 10

Nhiều cửa hàng vật liệu xây dựng thuê xe lấy ngói từ các đại lý lớn để phục vụ người dân
Nhiều cửa hàng vật liệu xây dựng thuê xe lấy ngói từ các đại lý lớn để phục vụ người dân

Người dân đổ xô đi mua ngói lợp nhà sau bão - 7

Người dân đổ xô đi mua ngói lợp nhà sau bão - 8
Nhu cầu mua ngói tăng đột biến nên các nhà máy ngói đang phải hoạt động hết công suất
Nhu cầu mua ngói tăng đột biến nên các nhà máy ngói đang phải hoạt động hết công suất

Tiến Thành