1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Ngành điện Hà Tĩnh truy thu gần 900 triệu đồng từ "điện tặc"

(Dân trí) - Theo thống kê của công ty điện lực Hà Tĩnh, trong năm 2019, đơn vị đã truy thu gần 900 triệu đồng từ các vụ liên quan đến hành vi ăn trộm điện.  Trên thực tế tình trạng này đã được khuyến cáo về mức độ nguy hiểm nhưng không ít cá nhân, tổ chức vẫn cố tình tìm cách dùng điện "chùa".

Đau đầu với “ma trận” câu trộm điện

Câu móc trực tiếp trước công tơ không qua hệ thống đo đếm, phá chì niêm công tơ làm sai lệch hệ thống đo đếm, dùng thiết bị bên ngoài đảo sơ đồ đấu dây tác động đến hệ thống đo đếm nhằm làm sai lệch điện năng tiêu thụ… là những thủ đoạn tinh vi được các “điện tặc” sử dụng  để dùng điện “chùa” tại Hà Tĩnh. Vấn nạn này không chỉ làm thất thoát điện năng mà còn gây sự cố, mất an toàn lưới điện.

Theo thống kê, đối tượng câu trộm điện chủ yếu là các hộ gia đình. Phần lớn các hộ gian lận đều sử dụng các loại máy móc hiện đại, tiêu hao nhiều điện năng như tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa...

Ngành điện Hà Tĩnh truy thu gần 900 triệu đồng từ điện tặc - 1

Hộp công tơ bị khách hàng phá vỡ niêm phong, đấu 2 dây (màu xanh lá cây) trực tiếp từ cầu đấu sang dây của khách hàng sử dụng mà không cần qua đo đếm

Các hình thức ăn cắp điện ngày càng tinh vi, khó phát hiện và dễ phi tang khi bị phát hiện. Rất nhiều trường hợp sử dụng remote để ăn cắp điện từ xa, khi bị kiểm tra là lập tức ngắt nguồn, hoặc giấu thiết bị ăn cắp điện trong tủ, dưới giường, chôn dưới đất, đặt trên mái nhà...

Vào cuối năm 2019, hộ gia đình ông T.Đ.V (Xã Kỳ Hoa, huyện Nghi Xuân) đã phải hoàn trả gần 5 triệu đồng tiền điện do sử dụng không qua công tơ. Để xử lý được trường hợp vi phạm này, nhân viên điện lực Nghi Xuân đã rất đau đầu vì đối tượng hết sức tinh vi.

Qua theo dõi, cơ quan chức năng phát hiện, lượng điện sử dụng của hộ gia đình ông V bất ngờ giảm đột biến liên tiếp trong nhiều tháng. Nghi ngờ có hành vi gian lận, nhân viên điện lực đã nhiều lần xuống cơ sở để kiểm tra. Tuy nhiên, phát hiện có người của điện lực, ngay lập tức, người nhà dùng thiết bị tắt điện. Để bắt quả tang, cơ quan chức năng đã phải đổi lịch làm việc, bất ngờ kiểm tra vào buổi trưa khiến đối tượng không kịp trở tay.

Ngành điện Hà Tĩnh truy thu gần 900 triệu đồng từ điện tặc - 2

Nhân viên điện lực tăng cường kiểm tra nhằm hạn chế  tối đa các trường hợp vi phạm

Lỗi vi phạm của hộ gia đình ông V là tự động đảo cực tính vào công tơ, làm số trên công tơ bị sai lệch.

Đây chỉ là một trong những trường hợp được phát hiện câu trộm điện. Nhiều trường hợp đã bị xử lý nhưng vẫn tiếp tục tái diễn tình trạng này.

Như trường hợp  Nguyễn Kỳ H. (huyện Cẩm Xuyên). H từng bị xử lý về hành vi câu trộm điện, đến vẫn giữa năm 2019, đối tượng  này tiếp tục bị cơ quan chức năng triệu tập vì hành vi “ăn cắp” điện.

Đối tượng có kiến thức về điện nên các hành vi vi phạm rất tinh vi. H đã tháo hộp công tơ, câu móc tại cầu đấu, sử dụng chia nguồn điện. Với hành vi gian lận này, H làm thất thoát 4.820 kWh, tương đương khoảng 15,5 triệu đồng. Mặc dù, đã được ngành chức năng khuyến cáo nhưng tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn với thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn.

Một số cơ sở kinh doanh cũng câu trộm điện để phục vụ lợi ích cho đơn vị. Như trường hợp của một cơ sở kinh doanh nước sạch đóng tại xã Yên Lộc (huyện Can Lộc). Vi phạm về lỗi phá vỡ niêm yết thay đổi công tơ điện. Sau khi phát hiện đơn vị này đã bị xử phạt và truy thu hơn 15 triệu đồng.

Truy thu gần 900 triệu đồng vi phạm

Theo ông Trần Sỹ Bưởi (Trưởng phòng Kiểm tra giám sát mua bán điện tại Công ty Điện lực Hà Tĩnh) cho biết: “Trong năm 2019, ngành điện lực Hà Tĩnh đã phát hiện 134 vụ vi phạm sử dụng điện (trộm cắp điện). Truy thu bồi thường với số tiền 857.796 triệu đồng tương đương với 269.170 Kwh”.

Trong đó, chi nhánh điện lực Kỳ Anh là nơi có số vụ vi phạm nhiều nhất với 51 vụ, sản lượng truy thu lên gần 260 triệu đồng tương đương với 81.055 Kwh.

Các địa phương có số vụ ăn cắp điện cao như: Xã Kỳ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Tiến (huyện Kỳ Anh); phường Kỳ Long, Kỳ Lợi (TX Kỳ Anh). Các hình thức trộm cắp điện thường là: Tác động trực tiếp vào hệ thống đo đếm, móc đường dây trước công tơ...

Ngành điện Hà Tĩnh truy thu gần 900 triệu đồng từ điện tặc - 3

Các thiết bị kiểm tra và phát hiện khách hàng sử dụng vi phạm về điện

 Ngoài ra các một số địa phương khác cũng tái diễn vấn nạn “điện tặc” như:  Hương Sơn 18 vụ sản lượng truy thu 38.502 Kwh; Cẩm Xuyên 15 vụ sản lượng 27.760 Kwh; Đức thọ 8 vụ sản lượng truy thu 53 689 Kwh; Can lộc 11 vụ sản lượng 11.164 Kwh; Nghi Xuân có gần 10 vụ sản lượng 30 914 Kwh.

Theo ông Trần Sỹ Bưởi, mặc dù các quy định của pháp luật hiện nay có mức xử phạt khá nặng đối với hành vi sử dụng điện trái phép, nhưng vì lợi ích đã khiến không ít người vi phạm.

Bên cạnh đó, một phần cũng do nhận thức và trình độ hiểu biết pháp luật của người dân còn hạn chế, không ý thức được việc trộm cắp điện là vi phạm pháp luật và rất nguy hiểm vì dễ dẫn đến chạm chập, điện giật, cháy nổ do phóng điện vào các vật liệu dễ cháy".

Ngành điện Hà Tĩnh truy thu gần 900 triệu đồng từ điện tặc - 4

Trong năm 2019, Hà Tĩnh đã truy thu gần 900 triệu đồng từ vi phạm về điện không qua công tơ

Để hạn chế vấn nạn trộm cắp điện, ngành điện lực Hà Tĩnh đã tuyên truyền phổ biến đến người dân. Ngoài ra, tăng cường kiểm soát các hoạt động sử dụng điện của khách hàng, xử phạt nghiêm hành vi ăn cắp điện, cần trang bị công tơ có tính năng theo dõi, giám sát từ xa, công tơ có chức năng cảnh báo chống lại một số hình thức vi phạm sử dụng điện.

Phượng Vũ