1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Nga - Trung ký thỏa thuận khí đốt 400 tỷ USD

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/5 đã chứng kiến lễ ký một thỏa thuận khí đốt khổng lồ với Trung Quốc, được cho là có trị giá tới 400 tỷ USD, trong bối cảnh khủng hoảng Ukraine đe dọa việc xuất khẩu năng lượng của Nga sang EU.

Tổng thống Nga Putin (trái) chứng kiến lễ ký thỏa thuận khí đốt với Trung Quốc
Tổng thống Nga Putin (trái) chứng kiến lễ ký thỏa thuận khí đốt với Trung Quốc

Thỏa thuận cung cấp khí đốt khổng lồ có thời hạn 30 năm cuối cùng cũng đã “đơm hoa kết trái” sau một thập niên đàm phán. Đây được xem như sự chuyển hưởng của Mátxcơva sang phương Đông, tại thời điểm mối quan hệ của họ với phương Tây xấu đi, đặc biệt sau khi sáp nhập vùng lãnh thổ Crimea.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* Học cao khó xin việc?
 

Lễ ký kết diễn ra tại Thượng Hải, với sự chứng kiến của ông Putin và Chủ tịch nước chủ nhà Tập Cận Bình, tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) nhà sản xuất dầu và khí đốt lớn nhất và là một bên trong hợp đồng cho biết.

“Đây là một cột mốc lớn nữa trong mối quan hệ hợp tác chiến lược về năng lượng Nga - Trung”, thông báo của CNPC tuyên bố.

Nga đã không ngừng tìm kiếm thêm các thị trường tại châu Á, trong khi việc cung ứng của nước này cho châu Âu thông qua Ukraine mới đây đã bị đe dọa, do Kiev không chịu trả nợ.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso trong một bức thư gửi tới ông Putin hôm nay khẳng định, các cuộc đàm phán về thanh toán với Ukraine cần tiếp tục và đó là “mệnh lệnh”, và việc cung ứng khí đốt phải được duy trì trong quá trình đàm phán.

Về phần mình, Trung Quốc cũng liên tục tìm kiếm các nguồn năng lượng để thúc đẩy tăng trưởng cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Nhưng cả Trung Quốc và Nga suốt hơn một thập niên qua đã không thể đạt được thỏa thuận về giá bán.

CNPC không tiết lộ thông tin về giá bán của thỏa thuận.

Truyền thông Nga thì dẫn lời ông Alexei Miller, lãnh đạo tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga khẳng định, hợp đồng trị giá 400 tỷ USD nếu được thực thi hết thời hạn 30 năm.

Đây là thỏa thuận đơn lẻ lớn nhất của tập đoàn này, ông Miller nói, và cho biết thêm “một thỏa thuận như vậy chưa từng được ký với bất kỳ công ty nào khác”

Theo thỏa thuận này, mỗi năm Nga sẽ xuất sang Trung Quốc 38 tỷ m3 khí đốt, thông báo của CNPC cho biết. Khối lượng trên chỉ bằng hơn một nửa con số 70 tỷ m3 từng được hai nước thảo luận theo một thỏa thuận khung năm 2009.

Hợp đồng cung cấp khí đốt này bao gồm 2 thỏa thuận, một giữa CNPC và Gazprom, và một giữa chính phủ hai nước.

Các nhà phân tích nhận định, thỏa thuận sẽ giúp Trung Quốc tăng tỷ lệ khí đốt sạch trong nguồn cung năng lượng của mình.

Thanh Tùng
Theo AFP
 

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước