1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Nếu than tăng giá, điện lập tức tăng theo

Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực khẳng định, nếu giá than điều chỉnh tăng thì chắc chắn việc điều chỉnh giá điện sẽ thực hiện theo vì đây là 1 trong 3 yếu tố đầu vào của giá điện.

Hôm 6/2, Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công thương khẳng định, năm 2012 giá điện sẽ theo thị trường. Theo Quyết định 24 của Thủ tướng, nếu giá than bán cho điện điều chỉnh tăng thì chắc chắn việc điều chỉnh giá điện sẽ thực hiện theo vì đây là 1 trong 3 yếu tố thông số đầu vào của giá điện.

 

Trước đó, Bộ Tài chính đã dự kiện sẽ đưa giá than bán cho điện theo cơ chế thị trường từ năm 2013. Trong khi đó, giá điện hiện hành vẫn còn cách xa giá thành, chưa phân bổ hết số lỗ của EVN trong kinh doanh điện năm 2010-2011.

 

Tuy nhiên, về chủ trương điều chỉnh giá điện, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Nam Hải trấn an rằng, điện là mặt hàng đặc biệt, là xương sống nhiều ngành của nền kinh tế. Khi kinh tế năm 2012 còn nhiều thử thách, các doanh nghiệp vẫn đang gặp nhiều khó khăn nên giá điện sẽ phải từng bước tiến tới thị trường. Không thể nào trong một thời gian ngắn mà đưa giá điện theo cơ chế thị trường được.

 

Đồng thời với mối quan tâm giá điện là mặt hàng xăng dầu. Ông Võ Văn Quyền, vụ trưởng Vụ Chính sách thị trường trong nước cho biết, giá xăng dầu thế giới vừa qua đang biến động thất thường. Trong thời gian qua, giá bình quân mặt hàng xăng A92 đã tăng từ 119,68USD/thùng lên 123,2 USD/thùng.   Như vậy, xu hướng tăng giảm không rõ ràng.

 

"Việc điều chỉnh giá xăng dầu sẽ theo lộ trình thị trường, vừa đảm bảo các doanh nghiệp đầu mối không lỗ, đồng thời, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, kiềm chế lạm phát nói chung", ông Quyền nhấn mạnh.

 

Thứ trưởng Nguyễn Nam Hải cho hay,  giá xăng dầu không tăng theo trực tiếp giá cả quốc tế mà còn do giá cả giao dịch hợp đồng cụ thể của các doanh nghiệp xăng dầu. Tuy nhiên, theo nguyên tắc chung của Nghị định 84, giá xăng dầu thế giới tăng, giá trong nước cũng phải tăng, giá thế giới giảm thì giá trong nước sẽ giảm.

 

Cũng liên quan đến các gian lận kinh doanh xăng dầu, ông Hải cho hay, sắp tới sẽ có 2 cửa hàng xăng dầu phía Nam bị rút phép. Hiện, Tp HCM đã rút phép 9 cây xăng gian lận.

 

Theo Phạm Huyền
VEF