1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Mỹ và châu Âu “đưa” Trung Quốc ra WTO

(Dân trí) - Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới phàn nàn Trung Quốc sử dụng thuế nhập khẩu để giúp chi phí nguyên vật liệu cho các công ty thép và sản xuất ở mức thấp.

Liên minh châu Âu và Mỹ đã phàn nàn lên Tổ chức Thương mại (WTO) thế giới về việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đối với các loại hàng hoá, nguyên liệu thô như magie, than cốc và thiếc. Hiện Trung Quốc là nguồn cung hàng nhập khẩu lớn nhất cho Mỹ và là đối tác thương mại lớn thứ hai của Liên minh châu Âu.

Đây là lần thứ ba hai nền kinh tế lớn nhất thế giới phàn nàn lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) rằng Trung Quốc đang sử dụng thuế nhập khẩu một cách thiếu công bằng để giúp chi phí nguyên vật liệu cho các công ty thép và sản xuất ở mức thấp, điều này ảnh hưởng không tốt đến các đối thủ cạnh tranh.

Ông Ron Kirktold, đại diện thương mại Mỹ, phát biểu với báo giới tại Washington nhạn xét: “Chính sách của Trung Quốc đối với các loại nguyên liệu thô rõ ràng thiên vị các công ty sản xuất Trung Quốc. Chúng tôi phải cố gắng ngưng lại việc đó”.

Mỹ và châu Âu trong hồ sơ mới nhất gửi lên WTO buộc tội Trung Quốc sử dụng thuế hoặc hạn ngạch để giới hạn xuất khẩu một số kim loại và chất hoá học. Danh sách bao gồm: bô xít, than cốc, phốt pho vàng, ma giê... Theo Liên minh châu Âu, Trung Quốc là bên cung cấp chính (nếu như không nói là duy nhất) các loại nguyên liệu, hàng hoá này.

Liên minh châu Âu lo ngại, số lượng các lệnh cấm xuất khẩu tăng cao những năm gần đây bởi giá hàng hoá, nguyên liệu thô tăng cao. Những lệnh hạn chế như vậy sẽ khiến giá hàng hoá, nguyên liệu tăng cao và giảm nguồn cung, ảnh hưởng mạnh đến ngành sản xuất máy bay, chất bán dẫn, chất làm sạch và thép.

Ngọc Diệp (theo Bloomberg)