1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Mỹ: Sau khủng hoảng kinh tế sẽ đến khủng hoảng nợ

(Dân trí) - Lần đầu tiên nước Mỹ mắc nợ là khi họ phải chi tiền cho Cuộc chiến giành độc lập của 13 bang Hoa Kỳ. Từ đó đến nay, tổng số nợ của Mỹ đã lên mức 11,5 nghìn tỷ USD tương đương mỗi người Mỹ đang mang trên mình số nợ 37 nghìn USD.

Mỹ: Sau khủng hoảng kinh tế sẽ đến khủng hoảng nợ - 1
Tổng giá trị các khoản nợ mỗi năm của Mỹ tăng thêm hơn 1 nghìn tỷ USD.
 
Các chuyên gia kinh tế mới đây đã đồng loạt cảnh báo khối nợ khổng lồ trên sẽ có thể gây ra khủng hoảng kinh tế tiếp theo nếu chính phủ Washington không đưa ra chính sách phù hợp.

Chủ tịch FED, ông Ben Bernanke trong bài phát biểu mới nhất trước Quốc hội đã cảnh báo: “Nếu chúng ta không thể hiện rõ cam kết giữ ổn định tài khóa trong dài hạn, chúng ta sẽ không thể ổn định được ngành tài chính cũng như không thể kích thích kinh tế tăng trưởng”.

Hậu quả trực tiếp từ tình trạng trên sẽ là thuế cao, phúc lợi liên bang, dịch vụ xã hội đi xuống hoặc tất cả các vấn đề tệ hại trên sẽ đến cùng một lúc.

Những khoản nợ chồng chất đang khiến chính quyền Tổng thống Obama và Quốc hội cảm thấy điên đầu, cùng một lúc họ phải đương đầu với suy thoái kinh tế tệ hại nhất rong nhiều thập kỷ, số tiền chi tiêu cứu kinh tế ngày một nhiều hơn. Doanh thu từ thuế giảm, ngân sách nhà nước càng chịu nhiều ảnh hưởng hơn nữa.

Trong số các khoản chi tiêu của chính phủ Mỹ, số tiền lớn nhất dành cho quốc phòng, an sinh xã hội, y tế và trả lãi suất. Năm 2008, chỉ riêng số tiền trả lãi suất cho các khoản vay lên tới 452 tỷ USD. Và nay Bộ Tài chính Mỹ còn gặp khó khăn khi tìm bên cho vay mới.

Năm 1790, lần đầu tiên nước Mỹ lâm vào nợ nần, khi đó nước này phải trả 75 triệu USD tiền nợ chiến tranh. Bộ trưởng Tài chính đầu tiên của Mỹ, ông Alexander Hamilton đã từng cho rằng nợ quốc gia, trừ khi nó quá lớn, nhìn chung không phải là một vấn đề đáng lo ngại.

Từ đó đến nay, chỉ một lần nước Mỹ rơi vào cảnh nợ nần, đó là thời kỳ 1834 - 1835. Tỷ lệ nợ thường tăng lên trong khoảng thời gian chiến tranh và giảm xuống trong thời bình, và nhìn chung thường trong xu thế tăng sau mỗi khoảng thời gian.

Vài thập kỷ qua, tỷ lệ nợ tăng cao, ngoại trừ thời kỳ ngân sách dồi dào từ năm 1998 đến năm 2000, yếu tố khiến ngân sách ở mức cao như vậy chính là kinh tế tăng trửong quá nóng.

Tổng thống Obama cho biết: “Nỗi lo về nợ nần khiến tôi mất ngủ hàng đêm, ông đã cam kết giảm thâm hụt ngân sách một nửa trước thời điểm nhiệm kỳ Tổng thống kết thúc”.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, cơ quan cập nhật số liệu nợ chính xác đến từng penny sau chỉ một vài ngày, tổng lượng nợ quốc gia của Mỹ tính đến thứ Tư tuần trước là hơn 11,5 nghìn tỷ USD.

Dù Tổng thống Mỹ hiện nay vẫn hết sức được lòng, khảo sát cho thấy nhiều người đang lo lắng về khả năng điều hành nền kinh tế và những khoản nợ lớn của chính phủ, ngoài ra họ còn không mấy vui vẻ khi nghĩ đến ảnh hưởng của những vấn đề này đối với thế hệ tương lai.

Ngọc Diệp (theo AP, Bloomberg)