1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Mỹ: 30 triệu tờ tiền 100 USD không thể lưu thông vì lỗi in ấn

(Dân trí) - 30 triệu tờ tiền 100 USD loại mới của Mỹ sẽ bị tiêu hủy do có nhiều lỗi in ấn. Sự cố này khiến người nộp thuế Mỹ bị lãng phí 3,79 triệu USD và có thể ảnh hưởng tới ngày ra mắt tờ 100 USD mới.

Việc phát hành tờ 100 USD mới của Mỹ đã liên tục gặp sự cố
Việc phát hành tờ 100 USD mới của Mỹ đã liên tục gặp sự cố

Đây là sự cố mới nhất đối với tờ 100 USD mẫu mới, vốn được dự định đưa vào lưu thông từ năm 2010. Tuy nhiên đến tận giờ, vẫn chưa có tờ tiền nào đến tay người dân Mỹ sau khi thời hạn lần lượt bị lùi sang năm 2011 rồi sang tháng 10/2013.

Mẫu tiền mới được thiết kế lại với một “Quả chuông tự do” có thể thay đổi màu sắc cùng những hình ảnh 3D có thể di chuyển khi người cầm nghiêng tờ tiền, cùng một dòng chữ chìm trên cổ áo của Benjamin Franklin, một trong những người đặt nền móng cho nước Mỹ. Có Hai nhà máy in tiền được giao nhiệm vụ tin toàn bộ các tờ giấy bạc của nước này.

Tuy nhiên, nhà máy tại Washington, D.C đã cho ra đời những sản phẩm “rõ ràng không thể chấp nhận được”, một biên bản ghi nhớ mà tờ New Yorker của Mỹ có được từ Cục in ấn và chạm khắc cho biết.

Những lô tiền gần đây do nhà máy trên sản xuất đã bị lỗi do có quá nhiều mực được đổ lên khuôn, còn các dòng thì không sắc nét như thiết kế. Khi lô tiền này được giao tới Cục dự trữ liên bang (Fed), chúng đã bị từ chối.

Các quan chức Fed đã trả lại khoảng 30 triệu tờ tiền và không nhận thêm bất kỳ tờ giấy bạc nào từ nhà máy tại Washington, D.C. Thay vào đó, nhà máy tại Fort Worth, Texas dự kiến sẽ sản xuất để bù vào số tiền bị lỗi trên.

Hiện ngày ra mắt của tờ 100 USD mới này là 8/10. Tuy vậy hiện chưa rõ liệu chính phủ Mỹ có thể kịp nhận đủ số lượng để đưa vào lưu thông hay không.

Sự cố này làm phát sinh một khoản chi phí lớn, bởi để cho ra đời một tờ tiền, người Mỹ phải bỏ ra 12,6 cent. Và việc in lại 30 triệu tờ tiền mới sẽ tiêu tốn 3,78 triệu USD, tờ the Atlantic ước tính. Ngoài ra chi phí tiêu hủy số tiền lỗi cũng tốn thêm khoảng 12.000 USD.

Thanh Tùng
Theo RT