1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Một số quốc gia “hùng mạnh” muốn hạ bệ vị thế của đồng đô la Mỹ

(Dân trí) - Đồng đô la Mỹ đã trở thành đồng tiền dự trữ lớn của thế giới trong nhiều thập kỷ. Nhưng tình trạng đó có thể bị đe dọa khi các quốc gia rất hùng mạnh đang cố tìm cách hạ bệ vị thế này của đồng đô la Mỹ.

Đây là cảnh báo từ bà Anne Korin, đồng giám đốc của Viện Phân tích An ninh Toàn cầu. Theo đó, bà cho biết, những quốc gia lớn như Trung Quốc, Nga và Liên minh châu Âu đang muốn hạ bệ sự thống trị của đồng đô la Mỹ.

Bà Korin nói: “Có một câu lạc bộ các quốc gia đang phát triển - là những quốc gia rất hùng mạnh,  muốn tránh xa việc sử dụng đồng đô la”.

Một số quốc gia “hùng mạnh” muốn hạ bệ vị thế của đồng đô la Mỹ - 1

Đồng đô la từ lâu đã được coi là một trong những khoản đầu tư an toàn nhất trên thế giới, và nó đang tăng lên trong thời kỳ kinh tế, chính trị hỗn loạn.

Nhưng một yếu tố hạn chế đối với các quốc gia, sử dụng đồng bạc xanh nghĩa là chịu sự quản lý của Mỹ.

“Khi đồng đô la Mỹ được sử dụng hoặc giao dịch, các thực thể phải chịu sự quản lý của Mỹ - ngay cả khi họ không trực tiếp giao dịch với Mỹ”, bà Korin nói với CNBC.

Bà Korin đã trích dẫn bằng chứng như việc Washington đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran vào năm 2018, sau đó là khôi phục các biện pháp trừng phạt đối với Tehran. Tình trạng đó khiến các công ty đa quốc gia châu Âu dễ bị trừng phạt và ảnh hưởng từ Washington nếu họ tiếp tục làm ăn với Iran.

Châu Âu muốn làm ăn với Iran nhưng không muốn chịu sự ảnh hưởng của Mỹ.

“Không ai muốn sử dụng đồng đô la Mỹ để kinh doanh với các quốc gia mà Mỹ kì thị. Do đó, các quốc gia đang có một động lực rất mạnh mẽ để tránh xa việc sử dụng đồng bạc xanh”, bà nói.

Đồng Nhân dân tệ có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm

Nếu đồng đô la giảm ảnh hưởng, các loại tiền tệ khác có thể lấp đầy vai trò truyền thống của đồng bạc xanh - đặc biệt là đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã cố gắng quốc tế hóa việc sử dụng tiền tệ của mình, đồng Nhân dân tệ. Với những động thái như giới thiệu những hợp đồng tương lai dầu thô bằng đồng Nhân dân tệ và các báo cáo rằng Trung Quốc đang chuẩn bị thanh toán cho dầu thô nhập khẩu bằng tiền riêng của họ, chứ không phải là đồng đô la Mỹ.

Bà Korin cho biết, trong tương lai rằng dầu thô sẽ có mệnh giá Nhân tiền tệ - còn được gọi là “dầu-nhân dân tệ” - có thể đóng vai trò là một dấu hiệu cảnh báo sớm cho sự kết thúc ngai vương của đồng đô la Mỹ.

“Tôi nghĩ rằng nó là dự báo sớm. Hãy nhìn xem, 90% dầu hiện nay được giao dịch bằng đô la Mỹ. Nếu có một sự khởi đầu để phá vỡ sự thống trị của đồng đô la đối với những giao dịch dầu mỏ, thì đó là sẽ một cú huých theo hướng phi đô la hóa", bà dự báo.

Tuy nhiên, bà nói thêm rằng: “Mặc dù đồng Nhân dân tệ có thể là một điều kiện cần thiết để khởi đầu cho việc từ bỏ đồng đô la, nhưng còn một chặng đường dài để biến nó thành hiện thực”.

Thùy Dung

Theo CNBC