1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Một nửa tài sản công tại các huyện, xã sau sắp xếp bị bỏ không

Thảo Thu

(Dân trí) - Bộ Tài chính cho biết hiện đã xử lý được 90% tài sản công, còn 10% tương đương gần 1.000 tài sản công chưa được xử lý, trong đó một nửa là bỏ không, gây lãng phí.

Đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai (đoàn Hưng Yên) trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội ngày 6/11 đặt câu hỏi cho Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Bà Mai nói thời gian qua và sắp tới, nhiều huyện xã đã và đang được chia tách, sáp nhập.

Một trong những vấn đề được quan tâm khi thực hiện chủ trương trên là việc sắp xếp, xử lý trụ sở tài sản công của đơn vị tại địa bàn sắp xếp đơn vị hành chính.

"Việc sắp xếp còn chậm, nhiều trụ sở còn bỏ trống gây lãng phí trong khi nhiều cơ quan đến địa phương chung trụ sở, nhiều cơ sở chật chội, không đủ điều kiện làm việc của công chức", bà Mai nói. Bà Mai đề nghị Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết thực trạng, nguyên nhân xảy ra tình trạng nêu trên, đồng thời đưa ra giải pháp để giải quyết những vấn đề căn cơ này.

Trả lời đại biểu quốc hội, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, trách nhiệm các đơn vị trong quản lý tài sản công được phân định rõ theo từng cấp, ngành. "Như các tài sản công thuộc bộ ngành quản lý thì trách nhiệm thuộc Chính phủ và cơ quan tham mưu là Bộ Tài chính. Còn đa số tài sản công trực thuộc phạm vi quản lý UBND tỉnh khi sắp xếp huyện, xã sẽ do tỉnh quản lý", ông Phớc nói.

Bộ trưởng thông tin, hiện đã xử lý được 90% tài sản công, còn 10% tương đương gần 1.000 tài sản công chưa được xử lý, trong đó một nửa là bỏ không, gây lãng phí.

Một nửa tài sản công tại các huyện, xã sau sắp xếp bị bỏ không - 1

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc (Ảnh: Quochoi.vn).

Về nguyên nhân, thứ nhất, ông Phớc nói là khi chuyển các tài sản công cho các cơ quan đơn vị thì nhiều cơ quan đơn vị ở nhiều địa bàn khác nhau không có nhu cầu. Thứ 2, khi muốn chuyển tài sản công, định giá để bán tài sản công thì các cơ quan định giá cũng khó để tìm được đơn vị định giá. "Trong điều kiện trầm lắng, cũng khó để bán được tài sản công này", ông Phớc nói.

Thứ 3 là khi để chuyển được tài sản công sang mục đích khác để tổ chức định giá thì những trụ sở này được phê duyệt lại về quy hoạch sử dụng đất và phải chuyển mục đích sử dụng đất quản lý của Nhà nước, UBND các xã, huyện sang đất sản xuất kinh doanh, không phải đất để các cơ quan Nhà nước cho thuê.

Nếu như để cho hộ gia đình cá nhân theo dạng hộ sử dụng thì cũng phải chuyển mục đích sử dụng đất và cũng phải điều chỉnh lại quy hoạch, làm một loạt thủ tục khác nên nó sẽ khó trong vấn đề này.

Từ tháng 9, Bộ trưởng cho biết bộ này đã hướng dẫn, đôn đốc và sẽ làm việc với các đơn vị để đưa số tài sản này vào hoạt động, hiệu quả.